Sáng 18/3, các đại biểu dự kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII đã họp phiên toàn thể lần thứ 6 để bầu chức danh Thủ tướng.

Theo Tân Hoa xã, gần 3.000 đại biểu đã bỏ phiếu, nhất trí bầu ông Lý Khắc Cường giữ chức Thủ tướng Trung Quốc trong nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai, với kết quả 2.964 phiếu ủng hộ và hai phiếu phản đối.

Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã giới thiệu để các đại biểu bầu ông Lý Khắc Cường làm Thủ tướng; hai ông Hứa Kỳ Lượng, Trương Hựu Hiệp làm Phó chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương; các ông Ngụy Phượng Hòa, Lý Tác Thành, Miêu Hoa, Trương Thăng Dân làm Ủy viên Ủy ban quân sự trung ương.

{keywords}
Thủ tướng Lý Khắc Cường

Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu ông Dương Hiểu Độ, Bí thư trung ương, Phó bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật làm Chủ nhiệm Ủy ban giám sát quốc gia, ông Trương Quân giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ông Chu Cường giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.

{keywords}
Ông Chu Cường (trái), ông Trương Quân (phải)

Chiều 18/3, các đại biểu sẽ xem xét thông qua danh sách ứng cử viên cho các chức Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng các bộ, Chủ nhiệm các ủy ban, Thống đốc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc, Tổng thanh tra, Tổng thư ký Quốc Vụ viện và Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên các ủy ban chuyên trách của Quốc hội.

{keywords}
Ông Dương Hiểu Độ

Ngô Tuyết

TQ thông qua sửa đổi hiến pháp, bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước

TQ thông qua sửa đổi hiến pháp, bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước

Quốc hội Trung Quốc (NPC) ngày 11/3 đã thông qua một bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, bao gồm điều chỉnh về quy định đối với nhiệm kỳ của chức Chủ tịch và Phó chủ tịch nước.

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức Chủ tịch Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức Chủ tịch Trung Quốc

Quốc hội Trung Quốc vừa tín nhiệm bầu ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa.

Ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc

Ông Uông Dương được bầu làm Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc

Ông Uông Dương, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được bầu làm Chủ tịch với 100% số phiếu bầu.

Trung Quốc công bố kế hoạch cải tổ nội các quy mô lớn

Trung Quốc công bố kế hoạch cải tổ nội các quy mô lớn

Ngày 13/3, Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc đã công bố kế hoạch cải tổ nội các quy mô lớn nhằm củng cố bộ máy chính phủ hoạt động hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Thế giới 24h: Quyết định 'chấn động' của Trung Quốc

Thế giới 24h: Quyết định 'chấn động' của Trung Quốc

Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIII chiều 11/3 thông qua các nội dung sửa đổi Hiến pháp, trong đó có đề xuất bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí Chủ tịch nước.