Theo mạng Ký giả, ông Tạ Diệu Kỳ, Phó thị trưởng thành phố Hà Nguyên (Quảng Đông, Trung Quốc) hôm 3/12 đã tự sát tại nhà riêng ở thành phố Mai Châu.

Cục Công an Mai Châu cho biết, lúc 17h46 phút cùng ngày, họ nhận được tin báo có người nhảy lầu tự sát. Cảnh sát và nhân viên y tế lập tức đến hiện trường thì nạn nhân đã chết. Bước đầu xác định, người chết là Phó thị trưởng Hà Nguyên Tạ Diệu Kỳ, 43 tuổi. Việc điều tra nguyên nhân đang được tiến hành.

{keywords}
Ông Tạ Diệu Kỳ

Từ năm 2003, ông Kỳ lần lượt giữ các chức Phó Bí thư, Bí thư thành đoàn Mai Châu, quận trưởng, Bí thư quận ủy Mai Giang. Từ tháng 11/2011, ông này là Phó thị trưởng Yết Dương, Cục trưởng Công an Yết Dương. Từ tháng 9/2016, ông Kỳ là Phó thị trưởng Hà Nguyên.

Nguyên nhân khiến ông Kỳ nhảy lầu chưa rõ, nhưng có tin nói do liên quan đến vụ án tham nhũng của Vạn Khánh Lương, nguyên Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 18, Bí thư thành ủy Quảng Châu. Lương đã nhận án tù chung thân từ tháng 9/2016. Khi còn là Bí thư thành ủy Yết Dương, Lương có quan hệ gắn bó với Kỳ.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ quan chức Trung Quốc tự sát. Theo báo chí địa phương, nguyên nhân có thể có liên quan đến việc chiến dịch chống tham nhũng được phát động từ sau Đại hội 18 tiếp tục diễn ra quyết liệt, không hề giảm.

Ngoài vụ Thượng tướng quân đội Trương Dương treo cổ tự sát hôm 23/11, báo chí còn ghi nhận một số vụ khác. Hôm 23/11, Lưu Quân, cựu Phó ban Tổ chức Khu ủy Nội Mông nhảy sông tự sát. Sau đó 48 tiếng, ông Lưu, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Nội Mông cũng tự sát.

Ngày 8/11, mạng Đại Bạch đưa tin Lý Vĩnh Thắng, nguyên Bí thư Chính pháp thành ủy Bình Đỉnh Sơn, Hà Nam nhảy lầu tự sát tại Trịnh Châu. Ngày 7/11, ông Tôn Chí Nhân, nguyên Chủ nhiệm HĐND Hoành Thủy, Hà Bắc bị chết. Lúc đầu nhà chức trách thông báo chết do “nhảy sông tự vẫn”, sau lại nói là “chết vì bệnh”.

Ngày 2/11, Trương Tiểu Hoa, Ủy viên Ủy ban Chính pháp tỉnh ủy Hồ Nam, Tổ trưởng Tổ kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy “chết cho ngã lầu”. Trưa cùng ngày, Đới Xương Bân, Phó ban Mặt trận thành ủy Thượng Hải treo cổ tự sát tại phòng làm việc. Nguyên nhân Bân tự sát chưa rõ ràng.

Ngô Tuyết

Quan tham bị ‘đốn’ ngay sau đại hội 19

Quan tham bị ‘đốn’ ngay sau đại hội 19

Chưa đầy nửa tháng sau khi Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc, một quan chức nước này đã bị điều tra tội tham nhũng.

Quan tham bị truy nã đỏ quốc tế đầu tiên về đầu thú sau Đại hội 19

Quan tham bị truy nã đỏ quốc tế đầu tiên về đầu thú sau Đại hội 19

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (UBKTKLTW): ngày 7/11, Hạ Kiệm, kẻ đứng thứ 68 trong danh sách “100 người bị truy nã đỏ quốc tế” đã về nước đầu thú.

Lộ diện nữ quan tham số một Trung Quốc

Lộ diện nữ quan tham số một Trung Quốc

Hôm 13/10, tòa án Hàng Châu (Trung Quốc) đã tuyên án tù đối với Dương Tú Châu, người được mệnh danh là nữ quan tham số một ở nước này.

Quan tham TQ về nước đầu thú sau 5 năm trốn nã

Quan tham TQ về nước đầu thú sau 5 năm trốn nã

Một nghi phạm tham nhũng Trung Quốc đã trở về nước đầu thú sau 5 năm lẩn trốn tại Mỹ.

Tiết lộ chiêu triệt hạ quan tham ở Trung Quốc

Tiết lộ chiêu triệt hạ quan tham ở Trung Quốc

Từ đầu năm đến nay, có cả thảy 24 quan chức cấp tỉnh, bộ trở lên ở Trung Quốc bị quật ngã.