Theo Sina, quan chức hải quân Indonesia xác nhận họ vừa bị mất một tàu tên lửa trong một vụ hỏa hoạn.

Tàu KRI Rencong-622 hôm 11/9 đã bị bốc cháy và chìm xuống đáy biển, khi đang thực thi nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển Sorong thuộc tỉnh Papua Barat.

{keywords}
 

Đại tá Saker, người phụ trách Cục Thông tin công cộng hải quân Indonesia cho biết, đến chiều 11/9, do không thể dập tắt được đám cháy nên toàn bộ thủy thủ đã được lệnh bỏ tàu. Tất cả nhân viên trên tàu đã rời tàu và lên bờ an toàn.

{keywords}
 

Nguyên nhân thực sự hiện đang được cơ quan điều tra của hải quân làm rõ.

{keywords}
 

KRI Rencong-622 thuộc loại tàu tên lửa tốc độ nhanh lớp Mandau, được đặt đóng tại Hàn Quốc năm 1979. Indonesia có 4 chiếc tàu lớp này, được đánh số từ 621 đến 624.

Ngô Tuyết

Bị Nga 'dọa', Mỹ vội điều tàu sân bay tới Trung Đông

Bị Nga 'dọa', Mỹ vội điều tàu sân bay tới Trung Đông

Một tàu sân bay chở dàn chiến cơ tàng hình F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ vừa xuất hiện ở Trung Đông, ít ngày sau khi Nga cảnh báo tấn công vùng có lính Mỹ ở Syria.

Hình ảnh	tàu khu trục Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Hình ảnh tàu khu trục Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Đây là lần thứ hai tàu Hải quân Hàn Quốc thăm thành phố Đà Nẵng.

Hành trình trôi dạt của thủy thủ Liên Xô được tàu Mỹ cứu nạn

Hành trình trôi dạt của thủy thủ Liên Xô được tàu Mỹ cứu nạn

Ngày 7/3/1960, tàu sân bay Kearsarge của Mỹ đã cứu sống những người lính Xô Viết trôi dạt trong đại dương suốt 49 ngày mà không có thức ăn nước uống.

Bí ẩn đội tàu biển bỏ hoang giữa sa mạc

Bí ẩn đội tàu biển bỏ hoang giữa sa mạc

Bí ẩn về những chiếc tàu biển bị bỏ hoang giữa sa mạc Trung Á rốt cuộc đã được giải mã sau khi các nhà khoa học vào cuộc.

Uy lực tàu tấn công đổ bộ Anh đang thăm Việt Nam

Uy lực tàu tấn công đổ bộ Anh đang thăm Việt Nam

Tàu chiến HSM Albion hiện là một trong 3 trụ cột sức mạnh đổ bộ của Hải quân Hoàng gia Anh, bên cạnh tàu HMS Bulwark và tàu đổ bộ trực thăng HMS Ocean.