Hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa "hủy diệt" Triều Tiên, hàng loạt mệnh lệnh sơ tán giả đã được gửi cho các quân nhân Mỹ và gia đình họ tại Hàn Quốc.

Theo hãng thông tấn Reuters, cảnh báo được chuyển qua đường tin nhắn điện thoại và Facebook hôm 22/9, khuyên quân nhân và người thân họ rời khỏi Bán đảo Triều Tiên.

{keywords}
Ảnh: Sputnik

Cảnh báo giả này đã được nhà chức trách chặn lại trong vòng một giờ và Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) mau chóng loan báo trên Facebook rằng họ không gửi thông điệp đó.

Theo một phát ngôn viên của USFK, hiện chưa rõ có bao nhiêu người nhận được cảnh báo giả hay ai chủ mưu vụ việc. Mỹ hôm 23/9 cho hay, đã mở một cuộc điều tra về vụ việc trên.

Theo Stars & Stripes, cảnh báo giả trên có thể châm ngòi cho một cuộc sơ tán lớn của 28.500 quân nhân cùng gia đình họ.

Lệnh sơ tán giả diễn ra trong đúng thời điểm nhạy cảm và căng thẳng đang leo thang sau khi Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 và Tổng thống Trump tuyên bố cảnh báo Triều Tiên tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Hoài Linh

Trận không chiến định mệnh dài 8 phút của phi công Mỹ

Trận không chiến định mệnh dài 8 phút của phi công Mỹ

Nhóm phi công lái máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ một chiến đấu cơ của không quân Syria hôm 18/6 đã tường thuật chi tiết trận không chiến định mệnh kéo dài 8 phút. 

Hé lộ nội dung ‘nóng’ ở Nhà Trắng ngày Triều Tiên thử bom

Hé lộ nội dung ‘nóng’ ở Nhà Trắng ngày Triều Tiên thử bom

Sau khi Triều Tiên thử bom nhiệt hạch ngày 3/9, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bữa trưa bàn luận một loạt nội dung "nóng" tại Nhà Trắng.

Hai "đầu não" của chương trình hạt nhân Triều Tiên

Hai "đầu não" của chương trình hạt nhân Triều Tiên

Hai nhà khoa học chụp ảnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trước vụ thử hạt nhân hôm 3/9 hiện giữ vai trò sống còn trong chương trình hạt nhân của nước này