Quân đội Mỹ vừa quyết định bỏ ra 650.000 USD (hơn 14,8 tỷ đồng) để đặt mua một vũ khí không gây chết người mới.

Hệ thống Variable Kinetic, do công ty Công nghệ PepperBall sản xuất, sẽ được trang bị cho lính Mỹ tại Afghanistan, Army Times dẫn một thông cáo của PepperBall.

Vũ khí này có nguyên lý hoạt động giống như súng trường M4/M16 nên các binh sĩ đang sử dụng loại vũ khí này sẽ trải qua quá trình đào tạo tương tự.

Variable Kinetic có hệ thống nạp đạn kép, nhờ vậy một tay súng có thể thay đổi nút điều chỉnh giữa chế độ "hopper" và chế độ "ổ đạn" để tăng cường khả năng chứa đạn.

Các viên đạn, giống như đạn súng sơn, chứa đầy dung dịch hạt tiêu nóng và có tầm bắn hiệu quả tới 45m, bằng nửa chiều dài một sân bóng đá.

Theo công bố của PepperBall, những viên đạn này sẽ bị vỡ ra khi va chạm và tạo ra một "đám mây" ảnh hưởng tới mắt, mũi và hệ hô hấp, giúp các binh sĩ có thể tạm thời kiểm soát tình hình trong các vụ bạo động.

Tuy nhiên, nhà sản xuất không tiết lộ chất lượng chính xác của sản phẩm cũng như thời gian giao hàng.

Sầm Hoa

Hàn muốn kết thúc chiến tranh Triều trong năm

Hàn muốn kết thúc chiến tranh Triều trong năm

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tuyên bố, mục tiêu của nước này là chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên trong năm nay.

Sự thật về cơn sốt người ngoài hành tinh tới Nga

Sự thật về cơn sốt người ngoài hành tinh tới Nga

Nga phóng tên lửa Soyuz-2.1b, mang theo một vệ tinh điều hướng vào quỹ đạo, đã tạo ra một luồng sáng có hình dáng lạ trên bầu trời đêm ở miền trung Nga, làm dấy lên thông tin về người ngoài hành tinh.

Bị quan tài của mẹ rơi trúng, con trai thiệt mạng

Bị quan tài của mẹ rơi trúng, con trai thiệt mạng

Một cư dân tại tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia đã thiệt mạng vì vết thương nặng ở đầu sau khi bị chiếc quan tài của mẹ anh đè trúng người.

Triều Tiên có hàng nghìn cơ sở liên quan hạt nhân

Triều Tiên có hàng nghìn cơ sở liên quan hạt nhân

Triều Tiên có hàng nghìn cơ sở liên quan đến các hoạt động tên lửa và hạt nhân, theo báo Munhwa Ilbo của Hàn Quốc.

Lùm xùm cáo buộc Mỹ nã bom căn cứ quân sự Syria

Lùm xùm cáo buộc Mỹ nã bom căn cứ quân sự Syria

Truyền thông Syria, ngày 18/6, dẫn lời một nguồn tin quân sự nói rằng, máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đã bắn phá một cơ sở quân sự của nước này ở miền đông khiến nhiều người chết và bị thương.