Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước này đã ngăn chặn thành công tới hàng chục triệu cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin và cơ sở hạ tầng thiết yếu của mình trong dịp World Cup.

"Trong suốt thời gian diễn ra World Cup, chúng tôi đã vô hiệu hóa gần 25 triệu cuộc tấn công mạng và những hoạt động tội phạm khác nhắm vào các cơ sở hạ tầng thông tin của Nga, vốn theo cách này hay cách khác đều liên quan đến việc tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới", ông Putin tự hào cho biết.

{keywords}
Tổng thống Putin tại cuộc họp chuyên về an ninh cho World Cup. Ảnh: Kremlin.ru

Phát biểu tại một cuộc họp chuyên về an ninh cho World Cup, lãnh đạo Điện Kremlin đã lên tiếng cảm ơn đại diện của 55 cơ quan đặc nhiệm và cơ quan hành pháp đến từ 34 quốc gia trên thế giới, đã giúp nước chủ nhà Nga bảo đảm an ninh trong suốt 1 tháng diễn ra World Cup.

Theo báo RT, để chuẩn bị cho giải đấu, lực lượng an ninh Nga đã phải kiểm tra thông tin nhận dạng đối với hơn 2 triệu người, từ các công nhân xây dựng đến những người tình nguyện. Tổng thống Putin lưu ý, bộ phận an ninh làm nhiệm vụ tại World Cup cũng phải đảm nhiệm việc liên tục rà quét mọi địa điểm để loại bỏ những mối đe dọa "phóng xạ, hóa học, sinh học và chất nổ".

Sau khi World Cup 2018 khép lại hôm 15/7 với ngôi vô địch thuộc về đội tuyển quốc gia Pháp, lãnh đạo Nga cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là những người hâm mộ túc cầu giáo, đã giúp tạo nên một ngày hội bóng đá thực sự.

"Một số người hâm mộ đầy cảm xúc, nhưng họ vẫn là những người có trách nhiệm. Tôi thậm chí còn ngạc nhiên khi chứng kiến điều đó. Tôi rất biết ơn họ. Tôi muốn cảm ơn vì thái độ của họ đối với sự kiện này", ông Putin bày tỏ trước phóng viên ngay sau trận chung kết World Cup.

Để kỷ niệm giải đấu thành công, ông Putin cũng hứa sẽ thực thi một chế độ visa linh hoạt cho những người hâm mộ "trót yêu nước Nga" và cho phép những ai đã được cấp thẻ nhận dạng người hâm mộ World Cup Nga 2018 tự do đến nước này cho tới cuối năm nay.

Tuấn Anh

Lai lịch chiếc mũ đặc biệt của các CĐV Croatia tại World Cup

Lai lịch chiếc mũ đặc biệt của các CĐV Croatia tại World Cup

Các cổ động viên Croatia đã đội những chiếc mũ chơi bóng nước khi tới sân vận động Luzhniki để cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết World Cup 2018.

Tranh cãi về video chui gầm xe tải vì thua độ World Cup

Tranh cãi về video chui gầm xe tải vì thua độ World Cup

Cộng đồng mạng xôn xao trước video quay cảnh một nam thanh niên cố tình lao ra giữa đường, chui gầm xe tải đang chạy vì thua cá độ World Cup.

Chân dung nữ tổng thống 'cuồng' World Cup của Croatia

Chân dung nữ tổng thống 'cuồng' World Cup của Croatia

Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic đã được người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới ca ngợi sau khi vào phòng thay đồ để chia sẻ niềm vui chiến thắng của đội nhà trong trận tứ kết World Cup 2018.

FIFA mời đội bóng Thái Lan tới xem chung kết World Cup

FIFA mời đội bóng Thái Lan tới xem chung kết World Cup

FIFA tuyên bố sẽ mời đội bóng thiếu niên tỉnh Chiang Rai và huấn luyện viên tới xem trận chung kết World Cup ở Nga, nếu họ sớm thoát khỏi hang Tham Luang khỏe mạnh.

Bận xem World Cup, lãnh đạo Bỉ không ra sân bay đón ông Trump

Bận xem World Cup, lãnh đạo Bỉ không ra sân bay đón ông Trump

Trái với thông lệ, các lãnh đạo Bỉ đã không chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Brussels dự hội nghị thượng đỉnh NATO.

FIFA bị kiện hàng trăm tỷ vì công nghệ VAR tại World Cup

FIFA bị kiện hàng trăm tỷ vì công nghệ VAR tại World Cup

Một người đàn ông Tây Ban Nha đang kiện đòi FIFA bồi thường 15 triệu Euro (hơn 397 tỉ đồng) vì công nghệ video trợ lý trọng tài (VAR) đang dùng cho World Cup ở Nga.

Cách cổ vũ World Cup cực 'độc' của các đại sứ Liên hợp quốc

Cách cổ vũ World Cup cực 'độc' của các đại sứ Liên hợp quốc

Đại sứ của các nước tại Liên hợp quốc đã có cách cổ vũ rất độc đáo dành cho giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 đang diễn ra ở Nga.