Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang có mặt tại một căn cứ quân sự sát Vùng Phi Quân sự (DMZ), vùng đệm chia tách Triều Tiên và Hàn Quốc.

Sáng nay (17/4), ông Pence bất ngờ xuất hiện tại Trại Bonifas, gặp gỡ các chỉ huy và binh sĩ Mỹ đóng tại đây.

{keywords}

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm căn cứ quân sự cạnh DMZ. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ tới Hàn Quốc đầu tiên trong chuyến công du châu Á trong 10 ngày. Hành trình của ông diễn ra chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa thất bại, giữa bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang chóng mặt.

Bonifas là doanh trại chung của quân đội Mỹ và Hàn Quốc, nằm cách DMZ chỉ 4km.

{keywords}

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm căn cứ quân sự cạnh DMZ. (Ảnh: Reuters)

DMZ là một dải đất nằm dọc vĩ tuyến 38 và là một trong những vùng biên được canh phòng an ninh cẩn mật nhất trên thế giới. Có chiều dài 240km, DMZ đóng vai trò như một biên giới ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc sau khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố nước ông sẽ tái thiết quân đội và cung cấp cho binh sĩ các nguồn lực họ cần để hoàn thành nhiệm vụ.

{keywords}

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm căn cứ quân sự cạnh DMZ. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm của Phó Tổng thống Pence mang tính biểu tượng lớn cho cá nhân ông. Người cha quá cố của ông, Edward, từng phục vụ Lục quân trong Chiến tranh Triều Tiên và được tặng huân chương Sao Đồng (Bronze Star) ngày 15/4/1953. Ông Pence đã trưng bày huân chương cùng bức ảnh chụp cảnh cha ông nhận vinh dự này ở văn phòng của mình.

Thanh Hảo