Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho rằng, kho báu trị giá 1,5 tỉ USD tìm thấy dưới đáy biển ngoài khơi Colombia ‘có giá trị nhất trong lịch sử nhân loại’.

Tờ Independent cho hay, mảnh vỡ của con tàu San Jose của Tây Ban Nha được tìm thấy ngoài khơi Catagena và được cho là khu vực này chứa đầy cổ vật cũng như các đồng tiền vàng, bạc.

{keywords}

Hình chụp cổ vật của tàu San Jose dưới đáy biển. Ảnh: Reuters.

Con tàu này thuộc đội tàu của Vua Philip V., tham gia đánh quân Anh trong cuộc chiến kế vị ở Tây Ban Nha.

Tàu chìm vào ngày 8/6/1708 ngoài khơi biển Caribe, gần thành phố Cartagena. Tàu San Jose được cho là một trong những tàu đắm có giá trị lớn nhất trên thế giới.

Năm 1981, Đội tàu Tìm kiếm trên biển (SSA) của Mỹ tuyên bố tìm thấy khu vực mảnh vỡ tàu San Jose vào năm 1981.

Tranh chấp quyền sở hữu tàu đắm giữa chính phủ Colombia và SSA được giải quyết vào năm 2011.

Theo đó, Tòa án Tối cao ra phán quyết Colombia có quyền sở hữu các vật thể trên, vì đây được coi là ‘di sản văn hóa quốc gia’.

Lê Thu