Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, ông là nạn nhân của "một cuộc truy lùng đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Mỹ nhằm vào một chính trị gia".

Tuyên bố này được cho là nhằm vào cuộc điều tra với cáo buộc Tổng thống Mỹ có quan hệ với Nga, RT đưa tin.

{keywords}
 

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng lên tiếng về những "hành động trái phép" diễn ra trong thời gian tranh cử của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cũng như trong suốt thời gian cầm quyền của Tổng thống Obama. Và rằng, dù những việc đó diễn ra song chưa bao giờ có một công tố viên đặc biệt nào được bổ nhiệm.

Tổng thống Donald Trump "than thở" như vậy chỉ một ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ chỉ định cựu Giám đốc FBI Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt để điều tra việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và có thể cấu kết với chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Theo AP, ông Mueller có quyền lực lớn và có thể truy tố bất cứ tội ác nào mà ông tìm ra trong khi điều tra.

Trước đó, hôm 17/5 Tổng thống Trump cũng nói, chưa có chính trị gia nào bị đối xử tệ hay thiếu công bằng như ông. Nhà lãnh đạo này cũng tái khẳng định sự vô tội của mình.

Ông Donald Trump hiện đang đối mặt với cáo buộc tiết lộ thông tin mật cho quan chức Nga trong cuộc gặp diễn ra ở Nhà Trắng vào tuần trước.

  • Hoài Linh