Đài truyền hình quốc gia Triều Tiên ngày 14/6 đã phát sóng hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lúng túng chào kiểu quân đội với một vị tướng nước này.

Theo ABC News, những hình ảnh này được trích xuất từ phóng sự về hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào ngày 12/6 vừa qua tại Singapore và được chiếu trên đài truyền hình quốc gia Triều Tiên đúng một ngày sau khi ông Kim trở về Bình Nhưỡng.

Đoạn clip cho thấy, trong khi ông Trump đang chuẩn bị bắt tay với Tướng Ri Yong Gil -Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên thì vị tướng này lại giơ tay lên chào kiểu quân đội với Tổng thống Mỹ. Thấy vậy, ông Trump cũng ngay lập tức giơ tay lên chào kiểu nhà binh với ông Ri trước khi cả hai cùng bắt tay nhau.

Sầm Hoa

Thế giới 24h: Triều Tiên 'mở hội' đón Kim Jong Un trở về

Thế giới 24h: Triều Tiên 'mở hội' đón Kim Jong Un trở về

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã trở về Bình Nhưỡng vào sáng 13/6 sau khi có cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore một ngày trước đó.

Báo chí Triều Tiên nói gì về thượng đỉnh Trump-Kim?

Báo chí Triều Tiên nói gì về thượng đỉnh Trump-Kim?

Truyền thông Triều Tiên ngày 13/6 đã đồng loạt đưa tin về hội nghị thượng đỉnh vừa khép lại một ngày trước đó giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump chỉ đích danh kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ

Ông Trump chỉ đích danh kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ

Vài tiếng sau khi trở về nước sau cuộc gặp lịch sử với Kim Jong Un ở Singapore, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đích danh kẻ thù lớn nhất của Mỹ.

Ngày này năm xưa: Xuất thân đặc biệt của ông Trump

Ngày này năm xưa: Xuất thân đặc biệt của ông Trump

Từ những người Đức nghèo khổ di cư tới Mỹ, họ nhanh chóng thành công và trở thành tỷ phú nhờ làm việc chăm chỉ, tận dụng tốt mọi thủ thuật và cơ hội kinh doanh.

Iran bất ngờ cảnh báo Kim Jong Un về ông Trump

Iran bất ngờ cảnh báo Kim Jong Un về ông Trump

Phát ngôn viên chính phủ Iran bất ngờ cảnh báo lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không nên đặt lòng tin vào Tổng thống Mỹ Donald Trump sau hội nghị thượng đỉnh ở Singapore.