Các lực lượng vũ trang Nga vừa phóng 4 tên lửa đạn đạo, bao gồm các tên lửa phóng từ tàu ngầm trong cuộc tập trận quy mô lớn.

Hãng thông tấn RT dẫn một thông báo hôm 26/10 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ phóng được tiến hành như một phần trong cuộc tập trận quy mô lớn, có sự tham gia của các lực lượng chiến lược Nga.

Một trong số các vũ khí phức tạp nhất của Nga - tên lửa đạn đạo Topol - đã bắn trúng một mục tiêu tại trường bắn Kurra sau khi được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở phía tây bắc nước này.

Hai tàu ngầm, một tàu thuộc Hạm đội Phương Bắc và một chiếc khác thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã phóng một loạt 3 tên lửa, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Ngoài ra, trong cuộc tập trận, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa gồm Tu-160, Tu-95MS và Tu-22M3 cũng đã phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu tại hai trường bắn ở Nga và một trường bắn ở Kazakhstan. Tất cả các mục tiêu giả định đều bị phá hủy hoàn toàn.

Sầm Hoa

Nữ diễn viên xinh đẹp muốn tranh chức tổng thống Nga

Nữ diễn viên xinh đẹp muốn tranh chức tổng thống Nga

Một ngôi sao truyền hình, được miêu tả là Paris Hilton phiên bản Nga, vừa tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống vào tháng 3 năm sau.

Thế giới 24h: Nga, Mỹ kiên nhẫn với Triều Tiên

Thế giới 24h: Nga, Mỹ kiên nhẫn với Triều Tiên

Nga và Mỹ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để kiềm chế căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, gần 200 người thiệt mạng trong vụ nổ bom kép ở Somalia...là những thông tin nổi bật trong 24h qua.

Xem các lãnh đạo Nga được đào tạo như chiến binh

Xem các lãnh đạo Nga được đào tạo như chiến binh

Nếu bạn thực sự muốn trở thành một thống đốc tại Nga, có lẽ bạn sẽ phải nhảy xuống một vách đá cao gần chục mét để chứng tỏ lòng dũng cảm của mình.

Tại sao NATO luôn coi Nga là mối đe dọa số một?

Tại sao NATO luôn coi Nga là mối đe dọa số một?

Cuộc đối đầu Nga-NATO hiện đang trong giai đoạn leo thang lớn nhất như thời Chiến tranh Lạnh.

Việt Nam-Hungary hợp tác bảo vệ phóng xạ môi trường

Việt Nam-Hungary hợp tác bảo vệ phóng xạ môi trường

Bản ghi nhớ được ký kết với mục tiêu xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.