Nga vừa chuyển các đơn vị mới của hệ thống phòng không S-400 hiện đại tới Syria, hãng thống tấn RT đưa tin.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho thấy 4 đơn vị đã được đưa tới Syria, trong đó hai đơn vị được đưa bằng đường không tới căn cứ Không quân Khmeimim tại tỉnh Latakia và hai đơn vị khác được đưa tới một căn cứ hải quân của Nga tại Tartus.

S-400 là thế hệ mới nhất trong hệ thống phòng không di động đang phục vụ trong quân đội Nga. Nó được thiết kế để đối phó với các mục tiêu khí động lực và tên lửa đạn đạo. Một đơn vị S-400 có thể đánh chặn 36 mục tiêu cùng lúc, theo nhà sản xuất Almaz Antey.

Năm 2015, Nga đã triển khai hệ thống tới Khmeimim để đảm bảo sự an toàn cho các máy bay trong suốt chiến dịch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Việc triển khai này diễn ra sau khi một máy bay ném bom Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Sầm Hoa

Hé lộ cuộc sống ở Triều Tiên qua loạt ảnh tại Nga

Hé lộ cuộc sống ở Triều Tiên qua loạt ảnh tại Nga

Một cuộc triển lãm ở thủ đô Moscow của Nga vừa trưng bày rất nhiều bức ảnh về Triều Tiên.

Hình ảnh con đường thơ mộng nối Nga với Triều Tiên

Hình ảnh con đường thơ mộng nối Nga với Triều Tiên

Phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể thấy một đoạn sông Tumen uốn lượn hiền hòa. Có một tháp canh cao hiện rõ.

Học người Nga, Đại sứ Mỹ cũng nhảy xuống sông tắm nước lạnh

Học người Nga, Đại sứ Mỹ cũng nhảy xuống sông tắm nước lạnh

Thời tiết lạnh giá không ngăn được Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman tham gia nghi lễ tắm truyền thống mừng lễ Hiển linh (Epiphany).

Cận cảnh tàu chiến uy lực bậc nhất của Nga

Cận cảnh tàu chiến uy lực bậc nhất của Nga

Nga sở hữu các tàu tuần dương có thể nói là uy lực nhất, đó là các chiến hạm lớp Slava.

Hé lộ lá chắn Nga ‘chấp’ tất cả tên lửa đạn đạo Mỹ

Hé lộ lá chắn Nga ‘chấp’ tất cả tên lửa đạn đạo Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video về các vụ thử hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất A-235 Nudol.