Nga bắt đầu trả lại Triều Tiên hàng nghìn lao động nhằm tuân thủ một nghị quyết mà Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi tháng 12 năm ngoái.

Đại sứ Nga tại Bình Nhưỡng vừa cho biết, một số vùng của Nga đã bắt đầu hành động. Ông Alexander Matsegora thừa nhận với hãng tin RIA Novosti rằng, lệnh mới sẽ là một "một cú giáng vào nền kinh tế Nga".

{keywords}
Ảnh: Newsweek

Đại sứ Matsegora nói thêm rằng, động thái của Moscow là để tuân thủ các lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên  Hợp Quốc đã thông qua năm ngoái liên quan chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, trong đó có lệnh cấm cấp thị thực mới cho lao động của quốc gia này ở nước ngoài.

Theo vị đại sứ, mỗi năm Moscow cấp từ 12.000 đến 15.000 visa cho người Triều Tiên, và hiện có 35.000 công dân Triều Tiên đang làm việc tại Nga, chủ yếu làm việc trong các ngành xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng người Triều Tiên thà "ăn cỏ" chứ không từ bỏ chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, sau đó, Nga ủng hộ các lệnh cấm vận mới nhẹ hơn so với mong muốn của Mỹ.

Chính quyền ông Kim Jong Un được cho là thu về khoảng nửa tỷ đôla mỗi năm từ 100.000 lao động Triều Tiên ở nước ngoài. Đại sứ Matsegora thừa nhận các lao động Triều Tiên thường phải trả 50-60% lương cho Bình Nhưỡng.

Thanh Hảo

Đội cổ động viên Triều Tiên gây “choáng” tại lễ thượng cờ

Đội cổ động viên Triều Tiên gây “choáng” tại lễ thượng cờ

Sáng 8/2, Đoàn vận động viên thể thao Triều Tiên đã tham gia lễ thượng cờ tại Làng Olympic Pyeongchang.

Ngắm đội quân cổ vũ xinh đẹp của Triều Tiên

Ngắm đội quân cổ vũ xinh đẹp của Triều Tiên

Hơn 200 cô gái Triều Tiên xinh đẹp thuộc đội cổ vũ thể thao hôm nay (7/2) đã tới Hàn Quốc.

Nga tố Mỹ tạo không khí 'rùng rợn' quanh Triều Tiên

Nga tố Mỹ tạo không khí 'rùng rợn' quanh Triều Tiên

Mỹ đang cố tạo ra "không khí rùng rợn" bao quanh Triều Tiên và điều đó đã tác động lên các công ty của Nga đang hoạt động tại Triều Tiên, Đại sứ Nga ở Bình Nhưỡng nói.

TQ bác tin dồn quân, chuẩn bị chiến tranh Triều Tiên

TQ bác tin dồn quân, chuẩn bị chiến tranh Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 6/2 đã bác bỏ thông tin rằng binh sĩ nước này được điều tới biên giới với Triều Tiên vì mục tiêu phòng thủ tên lửa và chuẩn bị cho chiến tranh.

Triều Tiên đả kích thông điệp liên bang của ông Trump

Triều Tiên đả kích thông điệp liên bang của ông Trump

Triều Tiên đả kích Thông điệp Liên bang gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump là "đỉnh cao của sự ngạo mạn và độc đoán theo phong cách Trump",