Chính phủ Mỹ vừa đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm vào 5 tổ chức và 19 cá nhân người Nga với cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Theo đó, 5 tổ chức cùng 19 cá nhân người Nga bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, đóng băng tài khoản, cấm làm ăn với cá nhân và doanh nghiệp Mỹ. New York Times cho biết, các đối tượng trong danh sách trừng phạt bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và thực hiện các vụ tấn công mạng.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin

Đáng chú ý trong số các tổ chức chịu lệnh trừng phạt có cả Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU). Hai cơ quan này từng bị Mỹ trừng phạt kinh tế với cáo buộc can thiệp vào chiến sự ở Ukraina.

Lệnh trừng phạt trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ cùng với Anh, Pháp và Đức đưa ra thông cáo chung cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh.

Dương Lâm