Abu Sayed, thủ lĩnh nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan, đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công cơ quan đầu não của nhóm này tại Kunar hồi đầu tuần.

Thông tin trên vừa được Lầu Năm Góc loan báo, theo Reuters. Nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết trong một thông cáo rằng, các thành viên khác của nhóm IS-tỉnh Khorasan (IS-K) cũng đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công hôm 11/7 vừa qua.

{keywords}
Ảnh: EPA

Nổi lên vào năm 2015, nhóm IS-K đã càn quét các khu vực rộng lớn thuộc hai tỉnh Nangarhar và Kunar, giáp biên giới Pakistan. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nhóm này trong cuộc xung đột Afghanistan hầu như đã bị che mờ bởi các chiến dịch chống Taliban.

Sayed là thủ lĩnh IS-K thứ ba ở Afghanistan bị tiêu diệt kể từ tháng 7/2016 tới nay. Trước tên này, hai cựu thủ lĩnh khác, gồm Hafiz Saeed Khan và Abdul Hasib, cũng đã lần lượt bị tiêu diệt vào năm 2016 và hôm 27/4/2017.

Nhiều năm nay, các lực lượng Afghanistan, dưới sự yểm trợ của chiến cơ và đặc nhiệm Mỹ, đã giao tranh với phiến quân liên quan tới tổ chức IS ở khu vực miền đông nước này. Theo Lầu Năm Góc, hiện số thành viên IS-K ở Afghanistan còn chưa đến 1.000 người.

Dương Lâm

Mỹ bất ngờ ném ‘siêu bom’ xuống Afghanistan

Mỹ bất ngờ ném ‘siêu bom’ xuống Afghanistan

Quân đội Mỹ vừa thả một quả bom phi hạt nhân uy lực nhất nhằm vào các mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Đây cũng là lần đầu tiên loại vũ khí này được sử dụng trong chiến đấu.

Nhà ngoại giao Afghanistan bị vệ sĩ riêng bắn chết

Nhà ngoại giao Afghanistan bị vệ sĩ riêng bắn chết

Một nhà ngoại giao Afghanistan đã bị vệ sĩ riêng bắn chết bên trong lãnh sự quán tại thành phố Karachi, Pakistan, vào hôm 6/2.

Nghi phạm khủng bố Berlin là người tị nạn Afghanistan

Nghi phạm khủng bố Berlin là người tị nạn Afghanistan

Một người tị nạn Afghanistan được cho là cầm lái chiếc xe tải 25 tấn lao thẳng vào một khu chợ Giáng sinh đông đúc ở Berlin làm nhiều người chết, bị thương.

Nhân chứng mô tả động đất chết người ở Afghanistan

Nhân chứng mô tả động đất chết người ở Afghanistan

Hơn 200 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương ở cả Afghanistan lẫn Pakistan khi động đất tấn công miền bắc Afghanistan tối 26/10.

Động đất Afghanistan: Thương vong tăng vọt, sơ tán khẩn cấp

Động đất Afghanistan: Thương vong tăng vọt, sơ tán khẩn cấp

Đến giờ, số người chết vì trận động đất 7,5 độ Richter đã là 88 người ở Pakistan và 19 người ở Afghanistan.