Khi tới thăm một căn cứ quân sự ở Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm nay (17/4) cho biết, "thời kỳ kiên nhẫn chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên đã qua".

Theo CNN, ông Pence tuyên bố như vậy trong ngày thứ hai của chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài ba ngày. Phó Tổng thống Mỹ đã tới căn cứ quân sự Bonifas, gần khu phi quân sự, phân chia Triều Tiên và Hàn Quốc.

{keywords}
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: Reuters)

Phó Tổng thống Mỹ cũng cho biết, Tổng thống Donald Trump hy vọng Trung Quốc giúp đỡ để Triều Tiên thay đổi chính sách, từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Phó Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa song không thành công.

Hồi đầu tháng 4, người đứng đầu Nhà Trắng nói, Bắc Kinh có thể trợ giúp bằng cách gây ảnh hưởng với Bình Nhưỡng, nhưng "nếu Trung Quốc không giúp giải quyết vấn đề Triều Tiên, Mỹ sẽ làm".

Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố, Washington có thể cân nhắc mở rộng trừng phạt chống Triều Tiên.

Cũng tin liên quan tới bán đảo Triều Tiên, Yonhap dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho hay, 3 tàu sân bay Mỹ là USS Carl Vinson, USS Ronald Reagan và USS Nimitz, sẽ tiến vào biển Nhật Bản vào tuần tới.

Washington và Seoul đang thảo luận về việc tập trận chung, có sự tham gia của ba tàu sân bay trên.

  • Hoài Linh