Ít nhất 26 người đã bị thương sau khi một phi cơ của hãng hàng không Trung Quốc China Eastern Airlines bay qua vùng nhiễu động hôm 18/6.

Theo Times of India, vụ việc xảy ra với chuyến bay MU774 của China Eastern Airlines khi đang trên hành trình từ Paris (Pháp) tới Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc). Trong số người bị thương có 4 người bị thương nặng.

{keywords}
Một máy bay của China Eastern Airlines. Ảnh minh họa

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ các bệnh viện địa phương cho hay, các hành khách được điều trị vì bị gãy xương, rách da và chấn thương mô mềm do hành lý từ trên rơi xuống hoặc va chạm với khoang chứa đồ bên trên.

“Chúng tôi cảm nhận được hai lần rung lắc mạnh và ba lần rung lắc nhẹ. Toàn bộ quá trình đó kéo dài trong khoảng 10 phút”, Tân Hoa xã dẫn lời Zhang, một hành khách bị thương nhẹ do vụ nhiễu động không khí.

Chiếc máy bay này đã hạ cánh an toàn xuống sân bay điểm đến vào khoảng 9h sáng 18/6 (theo giờ địa phương), muộn một tiếng so với dự kiến, Tân Hoa xã cho biết thêm.

Dương Lâm