Lầu Năm Góc đã triển khai một máy bay ném bom tàng hình B-2 có thể mang theo các vũ khí hạt nhân tới các khu vực chưa xác định ở tây Thái Bình Dương, trước thềm chuyến thăm châu Á vào tuần tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chiếc B-2 cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri, Mỹ tới Thái Bình Dương vào cuối tuần qua. Máy bay này có thể nhận nhiên liệu giữa hành trình. Điều này cho phép nó có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ đâu trên trái đất.

{keywords}
Ảnh: Sputnik

Máy bay được triển khai một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nêu bật vấn đề Triều Tiên đang đẩy nhanh chương trình vũ khí hạt nhân, khi ông tới thăm Hàn Quốc.

Theo Sputnik, Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM) hay Nhà Trắng không công bố kế hoạch bay của chiếc B-2 trên, dù nhiều căn cứ của Mỹ trong vùng, gồm cả các căn cứ ở Hàn Quốc và Nhật Bản, đều nằm trong danh sách mà máy bay này có thể dừng để tiếp nhiên liệu.

Các ghi chép trước đây cho thấy, máy bay ném bom có khả năng đem theo vũ khí hạt nhân B-2 từng tới châu Á hồi 2013 khi Lầu Năm Góc tổ chức chương trình biểu dương sức mạnh trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên.

STRATCOM đã giảm nhẹ tầm quan trọng chuyến bay của B-2 và cho hay, đó chỉ là bay như thông lệ. Japan Times dẫn lời một số chuyên gia quân sự nhận xét, nếu Mỹ tiến hành bất cứ cuộc không kích nào nhằm vào Triều Tiên, thì B-2 chắc chắn sẽ tham gia.

Chuyến bay cuối tuần qua của B-2 diễn ra trước thềm chuyến công du châu Á của Tổng thống Trump, dự kiến bắt đầu bằng chuyến thăm Nhật từ 5-7/11.

Hoài Linh

Chiến cơ, máy bay ném bom Mỹ bay sát sạt Triều Tiên

Chiến cơ, máy bay ném bom Mỹ bay sát sạt Triều Tiên

Các máy bay ném bom B-1B Lancer được chiến đấu cơ F-15 hộ tống đã lượn sát bờ biển Triều Tiên.

Máy bay ném bom Mỹ lượn khắp Bán đảo Triều Tiên

Máy bay ném bom Mỹ lượn khắp Bán đảo Triều Tiên

Hai máy bay ném bom siêu âm B-1B "Lancer" và 4 chiến đấu cơ tàng hình F-35B của Mỹ đã bay phía trên và gần Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc tập trận với máy bay ném bom Mỹ

Hàn Quốc tập trận với máy bay ném bom Mỹ

Hàn Quốc hôm nay (30/5) cho biết, nước này đã tiến hành một cuộc diễn tập chung với máy bay ném bom vượt âm B-1B Lancer của Mỹ.

Hàng chục máy bay ném bom TQ bay qua eo biển Nhật

Hàng chục máy bay ném bom TQ bay qua eo biển Nhật

Lực lượng không quân Trung Quốc đã tiến hành tập trận tại Tây Thái Bình Dương lần thứ hai liên tiếp trong vòng một tháng qua.

Giải mã cách Mỹ đặt tên máy bay ném bom tàng hình

Giải mã cách Mỹ đặt tên máy bay ném bom tàng hình

B-21, máy bay ném bom tàng hình mới nhất của Mỹ, cuối cùng cũng có tên. Raider là cái tên được chọn trong số 4.600 tên được đưa ra.

3 máy bay ném bom chiến lược Mỹ 'hợp sức' ở Biển Đông

3 máy bay ném bom chiến lược Mỹ 'hợp sức' ở Biển Đông

Các máy bay ném bom chiến lược tầm xa uy lực nhất của Mỹ gồm B-52, B-1 và B-2 lần đầu tiên tham gia tác chiến chung tại Biển Đông.