Malaysia vừa xác nhận một mảnh vỡ tìm thấy ở Tanzania hồi tháng 6/2016 là thuộc máy bay Malaysia MH370, mất tích tháng 3/2014.

{keywords}

Mảnh vỡ máy bay MH370 dạt vào Tanzania


Bộ trưởng Giao thông Malaysia nói thêm, mảnh vỡ này thuộc phần cánh của máy bay, và sẽ được dùng để điều tra thêm tình huống liên quan tới lúc máy bay ngộ nạn.

Cách đây 3 ngày, năm mảnh vỡ khác được tìm thấy tại Madagascar, nghi là của máy bay MH370.

Trong số đó có 2 mảnh vỡ bị cháy. BBC cho rằng nếu đúng là mảnh vỡ của MH370 thì đây sẽ là lần đầu tiên những chứng cứ kiểu này được tìm thấy.

Trước đó, Malaysia xác định mảnh vỡ tìm thấy ở Mozambique là của máy bay MH370.

Cơ quan chức năng Malaysia đang điều tra thêm các mảnh vỡ tìm thấy ở Nam Phi và đảo Rodrigues thuộc Mauritius.

Mảnh vỡ đầu tiên được xác nhận là của MH370 được tìm thấy ở đảo Reunion của Pháp vào năm ngoái.

Máy bay Boeing số hiệu MH370 chở 239 người đã đột ngột biến mất vào hôm 8/3/2014 khi đang bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc).

Máy bay được cho là đã lao xuống phía nam Ấn Độ Dương sau khi thay đổi hành trình.

Công cuộc tìm kiếm máy bay quy mô lớn và vô cùng tốn kém ở khu vực nam Ấn Độ Dương đã không mang lại kết quả nào.

Lê Thu