Khoảng 4.500 đôi giày, tượng trưng cho số người Palestine bị Israel giết hại trong thập niên qua, đã được đặt bên ngoài tòa nhà Ủy ban châu Âu (EC) ở Brussels.

Theo RT, việc làm trên là nhằm gây sức ép đối với các ngoại trưởng châu Âu đang họp bên trong tòa nhà.

"Chúng tôi có một thông điệp gửi tới Liên minh châu Âu: Vấn đề mạng sống của người Palestine", Fadi Quran, một nhà hoạt động của Avaaz, tổ chức phi chính phủ tổ chức chiến dịch trên cho hay. "Chúng tôi tin đó là cách duy nhất để tiến tới hòa bình là trừng phạt Israel. Đó là cách duy nhất mà chúng ta có và đấy là mục tiêu của chúng tôi".

{keywords}
Hàng nghìn đôi giày cũ xuất hiện trước thềm Ủy ban châu Âu

Các nhà hoạt động vì người Palestine như ông Quran đã đi đầu trong chiến dịch Tẩy chay, Tước bỏ và Trừng phạt (BDS) chống lại Israel từ năm 2005. Phong trào trên đã được tiếp thêm sinh lực trong vài tháng gần đây khi căng thẳng chính trị và bạo lực gia tăng tại khu vực.

Căng thẳng bùng phát vào ngày Mỹ chính thức chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem hôm 14/5.

Hoài Linh