Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã phải đối mặt với nhiều lời bàn ra, tán vào vì chuyện con gái của bà mang quốc tịch Mỹ.

{keywords}
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Sputniks News

Lùm xùm liên quan đến con gái lớn của Ngoại trưởng Kang. Cô sinh năm 1984 và sinh trưởng tại Mỹ từ bé. Năm 2006, khi bước sang tuổi 22, cô đã chọn trở thành công dân Mỹ.

Quốc tịch của con gái bà Kang bắt đầu trở thành chủ đề gây tranh cãi trong chính trường, khi bà được đề cử làm lãnh đạo Bộ Ngoại giao hồi năm ngoái. Trong buổi họp phê chuẩn quyết định bổ nhiệm của quốc hội, bà Kang từng bày tỏ mong muốn con gái sẽ từ bỏ quốc tịch Mỹ để nhập tịch Hàn.

Theo hãng thông tấn Yonhap, nhà chức trách Hàn Quốc vừa thông báo việc con gái lớn của Ngoại trưởng Kang sẽ được cấp lại quyền công dân nước này trước khi thực hiện quá trình từ bỏ quốc tịch Mỹ.

Trong thông cáo mới nhất ngày 3/7, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng đưa tên cô vào danh sách những người được phép nhập tịch lại.

Tuấn Anh

Hàn Quốc có nữ ngoại trưởng đầu tiên

Hàn Quốc có nữ ngoại trưởng đầu tiên

Tổng thống Hàn Quốc hôm nay (18/6) đã bổ nhiệm nhà ngoại giao kỳ cựu Kang Kyung-wha giữ chức ngoại trưởng của nước này.

Nữ ngoại trưởng Pakistan dính nghi án tình cảm

Nữ ngoại trưởng Pakistan dính nghi án tình cảm

 Nữ ngoại trưởng xinh đẹp của Pakistan đã bị buộc phải bác bỏ tin đồn có quan hệ tình cảm với Bilawal Bhutto-Zardari, con trai của Tổng thống Asif Ali Zardari.

Mỹ hủy thêm hai cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

Mỹ hủy thêm hai cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo hủy thêm 2 cuộc tập trận chung nữa với Hàn Quốc tiếp sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lịch sử ở Singapore hôm 12/6.

Tổng thống Hàn Quốc mất ngủ vì thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tổng thống Hàn Quốc mất ngủ vì thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết ông đã có một đêm mất ngủ trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thế giới 24h: Triều Tiên "chơi rắn" với Hàn Quốc

Thế giới 24h: Triều Tiên "chơi rắn" với Hàn Quốc

Triều Tiên thẳng thừng bác đề xuất làm trung gian hòa giải với Mỹ của Hàn Quốc, đồng thời từ chối nối lại đàm phán với Seoul nếu các yêu cầu không được đáp ứng.

Người Hàn Quốc hào hứng 'nhập vai' lãnh đạo Hàn - Triều

Người Hàn Quốc hào hứng 'nhập vai' lãnh đạo Hàn - Triều

Rất nhiều du khách đã hào hứng ‘nhập vai’ hai nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Moon Jae In và diễn lại những khoảnh khắc lịch sử.

Món quà đặc biệt Tổng thống Hàn Quốc tặng Kim Jong Un

Món quà đặc biệt Tổng thống Hàn Quốc tặng Kim Jong Un

Tại cuộc gặp lịch sử hồi cuối tháng trước, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tặng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một món quà đặc biệt.