Khoảng 20% trẻ em Triều Tiên bị suy dinh dưỡng và một nửa trẻ em tại vùng nông thôn đang uống nước không an toàn, một quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc (LHQ) tiết lộ trong một cuộc họp báo tại Bình Nhưỡng vào hôm 11/7.

Theo Phó tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock, Triều Tiên đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo so với 20 năm trước song vẫn còn nhiều thách thức. 

{keywords}
20% trẻ em Triều Tiên bị suy dinh dưỡng. (Ảnh minh họa: AP)

LHQ đang cố gắng quyên góp 111 triệu USD để giải quyết nhu cầu về an ninh lương thực, y tế và nước sạch cho khoảng 6 triệu người dân tại Triều Tiên. Cho tới nay mới chỉ huy động được 10% số tiền trên thông qua các hoạt động tài trợ từ chính phủ Thụy Điển, Thụy Sĩ và Canada, ông Lowrock nói.

Tỷ lệ trẻ em còi cọc đã giảm từ 28% vào năm 2011 xuống còn 20% nhưng "vẫn ở mức cao".

"Nguồn nước bị nhiễm bẩn gây ra bệnh tật và đe dọa tới sự phát triển của quá nhiều em nhỏ", hãng thông tấn AP dẫn lời Phó tổng thư ký LHQ.

Ngoài trẻ em suy dinh dưỡng và thiếu nước sạch, ông Lowrock cũng nhấn mạnh về tình trạng thiếu thuốc men, dịch vụ và trang thiết bị y tế tại Triều Tiên. Một bệnh viện mà ông tới thăm vào tuần này chỉ có đủ thuốc cho 40 trên tổng số 140 bệnh nhân lao phổi.

Phó tổng thư ký LHQ Lowrock cho biết, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam đã tóm tắt với ông về cam kết phi hạt nhân hóa và chính sách ưu tiên phát triển kinh tế của Chính phủ Triều Tiên.

Sầm Hoa

Thế giới 24h: Thông báo gây sốc của Triều Tiên

Thế giới 24h: Thông báo gây sốc của Triều Tiên

Triều Tiên hôm 7/7 lấy làm tiếc về thái độ của các nhà đàm phán Mỹ trong cuộc hội đàm giữa hai bên hồi tuần này.

Áp lực lớn bao trùm chuyến đi Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ

Áp lực lớn bao trùm chuyến đi Triều Tiên của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, hôm nay (5/7), lên đường tới Bình Nhưỡng trong chuyến thăm lần 3, giữa áp lực phải đạt được những dấu hiệu tiến bộ rõ ràng về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngày này năm xưa: Lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên

Ngày này năm xưa: Lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên

Ngày 5/7/1950, binh nhì Kenneth Shadrick (19 tuổi) bị trúng đạn và trở thành lính Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên.

Cách độc đáo Triều Tiên kiếm lời từ World Cup

Cách độc đáo Triều Tiên kiếm lời từ World Cup

Triều Tiên đang cố gắng kiếm lời từ World Cup 2018 bằng cách phát hành một bộ tem độc đáo.

Thế giới 24h: Đánh giá chấn động của Mỹ về Triều Tiên

Thế giới 24h: Đánh giá chấn động của Mỹ về Triều Tiên

Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng, Triều Tiên đã tăng cường sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân tại nhiều địa điểm bí mật trong vài tháng gần đây.