Kim Jong Un vừa tới thăm một nghĩa trang quân sự để tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống, nhân kỷ niệm ngày ký lệnh đình chiến dừng cuộc chiến Triều Tiên 1950-53.

Hãng thông tấn KCNA và báo Rodong Sinmun ngày 28/7 đưa tin, ông Kim Jong Un tới thăm nghĩa trang liệt sĩ chiến tranh giải phóng tổ quốc ở ngoại ô Bình Nhưỡng. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Kim Jong Un sau 15 ngày vắng bóng. Đi cùng ông có một số đại diện quân đội Triều Tiên.

{keywords}

Theo giới phân tích, sự "tái xuất" của ông Kim Jong Un cho thấy rất có thể Triều Tiên hoãn kế hoạch tiến hành thêm một vụ phóng tên lửa.

Triều Tiên đang kỷ niệm "Ngày Chiến thắng" dù cuộc chiến năm 1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Các hoạt động kỷ niệm năm nay diễn ra mà Bình Nhưỡng không có hành động quân sự nào như thường thấy.

{keywords}
 

Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng chính quyền ông Kim Jong Un có thể phóng thêm một tên lửa nữa vào dịp này vì có hoạt động chuẩn bị xuất hiện gần bãi thử ở Kusong.

Thanh Hảo