Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa tái khẳng định phi hạt nhân hóa và sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27/5 cho hay.

"Chủ tịch Kim Jong Un một lần thể hiện rõ ràng cam kết của ông ấy để hoàn tất phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên theo sau lời hứa trong Tuyên bố Panmunjom cũng như sẵn sàng kết thúc cuộc chiến lịch sử và sự đối đầu thông qua thành công của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều", hãng thông tấn Yonhap dẫn phát biểu của ông Moon về hội nghị thượng đỉnh mới nhất với nhà lãnh đạo Triều Tiên vào hôm 26/5.

{keywords}
Ông Kim và ông Moon đã có cuộc gặp thượng đỉnh bất ngờ vào ngày 26/5. (Ảnh: Yonhap)

"Hai nhà lãnh đạo chúng tôi nhất trí rằng thượng đỉnh Mỹ-Triều vào ngày 12/6 tới phải được tổ chức thành công", ông Moon nói trước một cuộc họp báo được phát sóng toàn quốc.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai được tổ chức tại phía bắc làng đình chiến Panmunjom, một ngôi làng biên giới nằm trên Đường Ranh giới Quân sự (MDL) phân chia hai miền Triều Tiên. Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Moon và ông Kim đã được tổ chức ở phía nam làng Panmunjom vào ngày 27/4.

Hội nghị không báo trước giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim, chỉ trích "sự tức giận và thái độ thù địch công khai" của Bình Nhưỡng đối với Washington.

Sầm Hoa

Video Triều Tiên đánh sập bãi thử hạt nhân dưới lòng đất

Video Triều Tiên đánh sập bãi thử hạt nhân dưới lòng đất

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giữ đúng cam kết là phá hủy bãi thử hạt nhân duy nhất của nước này.

Ông Trump dọa động binh nếu Triều Tiên phản ứng tiêu cực

Ông Trump dọa động binh nếu Triều Tiên phản ứng tiêu cực

Sau khi hủy cuộc gặp thượng đỉnh được mong chờ từ lâu với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo quân đội Mỹ "đang sẵn sàng hơn bao giờ hết".

Ông Trump nói cuộc gặp Kim Jong Un vẫn có thể diễn ra vào 12/6

Ông Trump nói cuộc gặp Kim Jong Un vẫn có thể diễn ra vào 12/6

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vẫn có khả năng diễn ra, thậm chí vào ngày 12/6 như kế hoạch ban đầu.

Kim Jong Un làm gì sau khi ông Trump hủy gặp?

Kim Jong Un làm gì sau khi ông Trump hủy gặp?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sáng 25/5 đã tới thị sát một cây cầu vượt biển mới, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Kim Jong Un lại công du Bắc Kinh?

Kim Jong Un lại công du Bắc Kinh?

Hãng thông tấn AP đưa tin, một quan chức cấp cao của Triều Tiên vừa tới Bắc Kinh bằng đường không, làm dấy lên những đồn đoán về việc ông Kim Jong Un có thể đang công du Trung Quốc.