Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mô tả các cuộc hội đàm của ông với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo là "hiệu quả và tuyệt vời", hãng thông tấn Triều Tiên đưa tin hôm nay (8/10).

Ông Trump chuẩn bị 'thay máu' quân đội Mỹ?

Vợ Thủ tướng Israel hầu tòa vì sử dụng công quỹ gọi đồ ăn

Giám đốc Interpol mất tích đệ đơn từ chức

Theo hãng tin Reuters, phát biểu của ông Kim Jong Un được đánh giá là tín hiệu rất tích cực so với lập trường trước đó thể hiện trên truyền thông Triều Tiên khi các cuộc thương lượng bế tắc.

{keywords}
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Bình Nhưỡng ngày 7/10. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Hãng thông tấn KCNA viết: "Ông Kim Jong Un bày tỏ sự hài lòng về các cuộc hội đàm tuyệt vời và hiệu quả với ông Mike Pompeo, mà tại đó quan điểm của hai bên được hiểu đầy đủ và các ý kiến được trao đổi".

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim và ông Pompeo đã nhất trí sẽ sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 "sớm nhất có thể". Hai ông đã bàn bạc về khả năng Washington giám sát các bước đi của Bình Nhưỡng hướng tới giải trừ hạt nhân.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đăng 8 ảnh của cuộc gặp trên trang nhất, trong đó có một số bức Chủ tịch Triều Tiên và Ngoại trưởng Mỹ mỉm cười vui vẻ khi bắt tay nhau, một số có sự xuất hiện của Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un. 

"Cùng với ông Pompeo, ông Kim Jong Un đánh giá cao tình hình tích cực trên bán đảo Triều Tiên, giải thích cụ thể các đề xuất cho phi hạt nhân hóa và các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đồng thời trao đổi các ý kiến mang tính xây dựng", KCNA cho biết thêm.

{keywords}
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Bình Nhưỡng ngày 7/10. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ cũng tới Bình Nhưỡng nhưng bị Triều Tiên lên án là đưa ra "các yêu sách kiểu xã hội đen". Trong chuyến thăm đó, ông Kim không gặp ông Pompeo.

Lần này, Chủ tịch Triều Tiên bày tỏ niềm tin rằng đối thoại giữa hai nước sẽ tiếp tục diễn ra thuận lợi "dựa trên sự tin tưởng sâu sắc giữa lãnh đạo hai nước". Ông cũng cám ơn Tổng thống Trump vì đã thực hiện một nỗ lực chân thành nhằm thực thi thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore hồi tháng 6, theo KCNA.

Hôm 7/10, Ngoại trưởng Mỹ mô tả chuyến đi mới nhất và là lần thứ 4 của ông tới Bình Nhưỡng "là một bước nữa hướng tới" phi hạt nhân hóa và ông đã có "một cuộc hội thoại tốt đẹp, hiệu quả" với ông Kim.

Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết ông Kim đã mời các thanh sát viên tới tham quan bãi thử hạt nhân Punggye-ri để xác nhận cơ sở này đã bị tháo dỡ không thể phục hồi. Thông cáo không cung cấp thêm chi tiết.

Thanh Hảo

Ông Trump, Kim Jong Un đều 'hụt' Nobel Hòa bình 2018

Ông Trump, Kim Jong Un đều 'hụt' Nobel Hòa bình 2018

Giải Nobel Hòa bình 2018 đã thuộc về Denis Mukwege và Nadia Murad vì những cống hiến của họ trong việc chấm dứt sử dụng bạo lực tình dục như một vũ khí chiến tranh.

Ông Trump 'yêu' Kim Jong Un đến mức nào?

Ông Trump 'yêu' Kim Jong Un đến mức nào?

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "Chúng tôi đã yêu nhau" khi nói về mối quan hệ của ông với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Ngoại trưởng Mỹ sang Triều Tiên, hội đàm với Kim Jong Un

Ngoại trưởng Mỹ sang Triều Tiên, hội đàm với Kim Jong Un

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tới Bình Nhưỡng vào ngày 6/10 tới để tiếp tục hội đàm phi hạt nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Thay đổi ngoạn mục của Triều Tiên dưới thời Kim Jong Un

Thay đổi ngoạn mục của Triều Tiên dưới thời Kim Jong Un

Sau 7 năm dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un, Triều Tiên đang ở thời khắc của những thay đổi ngoạn mục và nhanh chóng.

Ông Trump úp mở về lá thư mới 'đặc biệt' vừa nhận từ Kim Jong Un

Ông Trump úp mở về lá thư mới 'đặc biệt' vừa nhận từ Kim Jong Un

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump khoe ông vừa nhận được lá thư mới "đặc biệt" từ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Những hành động lạ 'gây bão' của Kim Jong Un

Những hành động lạ 'gây bão' của Kim Jong Un

Người Hàn Quốc “tan chảy” vì động tác tạo hình trái tim của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến leo núi Peakdu mới đây.