Iran hôm 27/7 vừa phóng thành công một tên lửa có thể đưa vệ tinh vào không gian tại Trung tâm vũ trụ Imman Khomeini.


Kênh truyền hình Press TV của Iran miêu tả vụ phóng có liên quan tới một tên lửa Simorgh, có khả năng mang theo một vệ tinh năng 250kg lên quỹ đạo cách Trái Đất 500km. "Simorgh" có nghĩa là phượng hoàng trong tiếng Ba Tư.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Tehran vào hôm 18/7.

Iran tuyên bố các cuộc thử nghiệm trên phù hợp với một thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà họ ký kết với các cường quốc thế giới.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho rằng Iran đã vi phạm tinh thần của hiệp ước, trong đó quốc gia Hồi giáo đồng ý hạn chế chương trình làm giàu uranium để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế.

Iran đã theo đuổi chương trình phóng một vệ tinh trong nhiều năm. Mỹ và các đồng minh lo ngại rằng công nghệ tương tự có thể được sử dụng để phát triển các tên lửa tầm xa.

Sầm Hoa

Lộ dự án tên lửa thông minh Nga tự tìm diệt kẻ thù

Lộ dự án tên lửa thông minh Nga tự tìm diệt kẻ thù

Các vũ khí tân tiến nhất hiện nay đều có khả năng "ra quyết định" nhờ các công cụ và thiết bị cảm biến thông minh lắp bên trong.

Triều Tiên tiết lộ ảnh hiếm về chương trình tên lửa

Triều Tiên tiết lộ ảnh hiếm về chương trình tên lửa

Triều Tiên mới đây đã tiết lộ một loạt ảnh chưa từng công bố với thế giới bên ngoài về chương trình tên lửa của nước này.

Tên lửa Triều Tiên sẽ 'làm thay đổi cuộc chơi' với Mỹ?

Tên lửa Triều Tiên sẽ 'làm thay đổi cuộc chơi' với Mỹ?

Cộng đồng tình báo Mỹ giờ đây tin rằng, Triều Tiên có thể có một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thực sự mang đầu đạn hạt nhân vào năm 2018.

Triều Tiên lại cấp tập chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo?

Triều Tiên lại cấp tập chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo?

Bình Nhưỡng dường như lại đang hối hả chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa nữa.

Triều Tiên lại sắp phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa?

Triều Tiên lại sắp phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa?

Triều Tiên có vẻ như đang chuẩn bị cho một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tên lửa tầm trung khác trong vòng hai tuần tới.