Ủy ban bầu cử Hong Kong, hôm nay (26/3), bỏ phiếu chọn bà Carrie Lam làm lãnh đạo mới cho đặc khu hành chính này.

Theo CNN, Carrie Lam đã được ủy ban bầu cử gồm 1.1094 người, đại diện cho hơn 7 triệu cử tri ở Hong Kong, tín nhiệm với 777 số phiếu. Tổng 1.163 số phiếu hợp lệ đã được bỏ.

{keywords}

Bà Carrie Lam. (Ảnh: Time)

Là một cựu công chức, bà Lam đã vượt qua các đối thủ John Tsang - cựu quan chức phụ trách tài chính, và Woo Kwok-hing, thẩm phán về hưu, để trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên ở Hong Kong.

Tân lãnh đạo Hong Kong sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1/7 tới.

An ninh tại trung tâm bỏ phiếu đã được thắt chặt trong bối cảnh có biểu tình nổ ra. Khoảng 300 người biểu tình đã đụng độ bên ngoài Trung tâm Hội nghị và triển lãm Hong Kong.

Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc từ năm 1997.

Thanh Hảo