Một hố sụt khổng lồ đã xuất hiện trên đường phố New York, tạo nên một lỗ hổng đủ lớn để nuốt chửng một chiếc ô tô.


Hố sụt bất ngờ xuất hiện tại một giao lộ đông đúc tại Brooklyn vào sáng 4/8 giờ New York, khiến việc đi lại vào giờ cao điểm bị tắc nghẽn. Hiện chưa có thông báo về thương vong.

Hãng tin CBS cho hay, nguyên nhân gây ra hố sụt có thể do ống nước bị vỡ. Có vẻ như nước bị rò rỉ đã xói mòn đường, cuốn trôi đất phía dưới, Phó giám đốc Sở Cứu hỏa New York cho hay.

Còn theo NBC News, hố sụt xuất hiện sau khi một trận bão lớn quét qua khu vực này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có phải thời tiết góp phần tạo ra hố sụt dưới mặt đường hay không.

Vụ việc trên cũng ảnh hưởng tới hoạt động của một tuyến xe điện ngầm.

Thành phố New York có cơ sở hạ tầng cũ kỹ, trong đó một số đã có từ cách đây cả thế kỷ. Hệ thống ống dẫn khí dài 10.000km của thành phố này hiện đã hoạt động được 56 năm.

  • Hoài Linh