Các lãnh đạo Đức Quốc xã được cho là đã thả những thùng kho báu của Adolf Hitler xuống đáy hồ Topliz, Áo trong những ngày cuối của Thế chiến II.

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng khi cố chạm tới kho báu đang chìm dưới bùn, sâu 103m dưới mặt nước.

{keywords}

Nhiều món đồ của phát xít Đức đã được tìm thấy ở sâu dưới nước, nhưng những người săn lùng kho báu cho rằng vẫn còn nhiều thứ quý báu đang chờ họ khám phá.

Trùm phát xít Hitler được cho là giấu số kho báu trị giá 45,5 tỷ USD khắp châu Âu và giờ đang chờ được tìm thấy.

Hitler đã vơ vét nhiều tác phẩm nghệ thuật và đồ châu báu khắp châu Âu và chất đống trong các hầm chứa của Đức Quốc xã.

Ngoài ra, phát xít Đức còn lấy nhẫn, trang sức và vật quý của những tù nhân trại tập trung, nấu chúng và tạo thành các thanh vàng khối trong thời kỳ tàn sát người Do thái.

Tuy nhiên, phần lớn những gì phát xít Đức vơ vét được đều chưa được tìm thấy và nhiều người tin rằng đa số kho báu này nằm dưới đáy hồ Toplitz.

Hồ Toplitz, nằm sâu trong rừng và cách Salzburg 98km, từng là căn cứ hải quân của Đức Quốc xã trong suốt Thế chiến II.

Theo sử sách, các lãnh đạo của lực lượng này đã đổ nhiều món đồ quý giá xuống hồ khi tháo chạy trước sự tiến bước mạnh mẽ của quân đồng minh.

Chỉ huy cơ quan an ninh của Đức Quốc xã là Ernst Kaltenbrunner bị cáo buộc đã giúp tổ chức vụ vứt của cải xuống hồ.

Kaltenbrunner từng tuyên bố đã đánh chìm kho báu sau khi chạy khỏi Berlin. Tên này đã bị xử tử vào năm 1946 và đem theo các bí mật về kho báu xuống mồ.

Albrecht Syen có một nhà hàng bên bờ hồ Toplitz. Ông cho biết, ông nắm rõ truyền thuyết trên.

"Hàng chục người dân địa phương cho rằng còn nhiều thùng kho báu được giấu dưới hồ Toplitz vào những ngày cuối cùng của Thế chiến II", ông nói.

"Từ đó trở đi, có nhiều tin đồn rằng các thùng đó chứa đầy vàng của Đức Quốc xã. Qua nhiều năm, có một số người săn lùng khó báu đã phải trả giá bằng mạng sống khi đang tìm kiếm vận may ở hồ này".

Hiện, việc lặn ở hồ Toplitz bị cấm.

Các thợ lặn từng tìm thấy 100 triệu bảng Anh tiền giả tại hồ Toplitz.

Số tiền này là một phần trong âm mưu giả mạo, thuộc Chiến dịch Bernhard của Đức Quốc xã nhằm gây bất ổn cho Anh và Mỹ. 

Tin về kho báu của Đức Quốc xã lại một lần nữa thu hút sự chú ý của công chúng sau khi một ông lão người Argentina nhận là Adolf Hitler.

  • Hoài Linh
Cụ ông tự nhận là trùm phát xít Hitler

Cụ ông tự nhận là trùm phát xít Hitler

Một cụ ông 128 tuổi sống ở Salta, Argentina vừa tuyên bố mình chính là trùm phát xít Đức Adolf Hitler. Ông quyết định lộ diện sau 70 năm lẩn trốn.

Kế hoạch đen tối của Hitler trên hòn đảo tử thần

Kế hoạch đen tối của Hitler trên hòn đảo tử thần

Tại quần đảo này, quân phát xít Đức đã sát hại 40.000 người trong các trại tập trung ở đảo Channel và lên kế hoạch tấn công vũ khí hóa học.

Hé lộ thành phố ngầm của trùm phát xít Hitler

Hé lộ thành phố ngầm của trùm phát xít Hitler

Hitler từng ra lệnh xây dựng mạng lưới đường hầm, căn cứ cực lớn dưới lòng đất cho 3.300 binh lính phát xít Đức ở Hà Lan.

Những hình ảnh chưa từng thấy về Hitler

Những hình ảnh chưa từng thấy về Hitler

Một cuốn album gồm những bức ảnh chưa từng thấy về Adolf Hitler đã bất ngờ được khai công khai, 72 năm sau khi chiến tranh chấm dứt.