Ngày 14/9/1982, Công nương Monaco Grace Kelly qua đời ở tuổi 52 vì những vết thương do tai nạn xe gây ra một ngày trước đó.

Công nương Grace Kelly bị xuất huyết não và gãy nhiều xương khi chiếc Rover P6 mà bà lái bị rơi khỏi con đường núi gần Monte Carlo.

Theo các báo cáo, tai nạn xảy ra do Công nương bị đột quỵ nhẹ trong lúc lái xe. Vào thời điểm xe gặp nạn, trên xe còn có Công chúa Stephanie, nhưng cô gái này may mắn thoát chết, chỉ bị gãy xương sống.

Theo thông báo của hoàng gia, Công nương Grace Kelly qua đời lúc 9h30 tối do tình trạng dần xấu đi. Ông hoàng Monaco và hai con lớn của họ là Caroline và Albert đều ở cạnh giường khi bà qua đời.

Sau này, các bác sĩ người Pháp chữa trị cho bà nói, kết quả chụp CAT cho thấy, Công nương Grace Kelly bị xuất huyết não hai lần. Lần đầu tiên là trước khi tai nạn xảy ra và lần thứ hai là trong bệnh viện, có thể xuất phát từ những tổn thương trên thân thể do tai nạn gây ra.

{keywords}
Xe hơi của công nương Grace Kelly rơi khỏi đường núi

Grace Kelly chào đời ngày 12/11/1929 ở Philadelphia, là con gái của một cựu người mẫu và một nhà tư bản công nghiệp giàu có. Bà bắt đầu diễn xuất từ khi còn bé. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà theo học tại Học viện Mỹ về nhạc kịch ở New York.

Năm 1951, bà xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng màn ảnh rộng với bộ phim 14h. Dù chỉ là vai diễn nhỏ nhưng nữ diễn viên xinh đẹp này đã mau chóng thu hút sự chú ý của nam tài tử Gary Cooper.

{keywords}
Ngày này năm xưa: Thảm kịch của công chúa trong đời thực

Grace Kelly đóng vai vợ của diễn viên Cooper trong bộ phim High Noon, song sự nghiệp diễn xuất của bà chỉ thực sự tỏa sáng dưới máy quay của đạo diễn người Anh Alfred Hitchcok sau khi tham gia ba bộ phim của ông vào những năm 1950 như Dial M for Murder, Rear Window và To Catch a Thief.

Cũng trong thập niên này, bà Grace Kelly trở thành biểu tượng quốc tế về sắc đẹp và quyến rũ, là một trong những diễn viên được trả thù lao cao nhất và được kính trọng nhất.

Grace Kelly giành giải Oscar duy nhất với vai diễn vợ của ca sĩ nghiện rượu Bing Crosby trong bộ phim The Country Girl. Sau này, bà tiếp tục đóng chung với Bing Crosby và ca sĩ Frank Sinatra trong bộ phim cuối cùng của sự nghiệp diễn xuất là High Society.

Năm 1955, ngôi sao Hollywood Kelly được đề nghị tham gia đoàn đại biểu Mỹ tới dự Liên hoan phim Cannes ở Pháp. Trong một buổi chụp hình, bà đã gặp Ông hoàng Monaco Rainier, người mà trong thời điểm đó cũng đang tìm vợ.

Nếu ông Rainier không có người nối dõi, Monaco sẽ trở thành một phần của Pháp. Ông hoàng này từng có lần mô tả về cô dâu lý tưởng của mình như sau: "Tôi thấy cô ấy với mái tóc dài bay trong gió, trong sắc lá thu. Mắt cô ấy xanh, lấp lánh ánh vàng". 

Vào cuối năm, khi có chuyến thăm chính thức Mỹ, người đứng đầu hoàng gia Monaco đã cầu hôn Grace Kelly. Thời điểm đó, báo chí Mỹ tán dương đó là chuyện tình trong cổ tích.

{keywords}
 

Theo Biography, sau khi kết hôn với ông hoàng Rainier vào ngày 19/4/1956 trong một hôn lễ lộng lẫy ở Monaco với 700 khách mời, diễn viên Kelly từ bỏ sự nghiệp đóng phim. Bà cũng được yêu cầu phải từ bỏ quốc tịch Mỹ và Ông hoàng Rainier đã cấm chiếu các phim của bà tại Monaco.

Cặp đôi hoàng gia có với nhau 3 con là Công chúa Caroline, Công chúa Stephanie và Hoàng tử Albert. Dù được các nhà làm phim hết lần này tới lần khác mời gọi trở lại diễn xuất, nhưng bà từ chối để chuyên tâm vào vai trò công nương cũng như các hoạt động văn hóa và từ thiện.

Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Tai nạn bí ẩn trên chuyến bay USAir 427

Ngày này năm xưa: Tai nạn bí ẩn trên chuyến bay USAir 427

Chỉ 23 giây, chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu 427 của hàng không USAir rơi khỏi bầu trời. Mất tới 5 năm cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ mới biết tại sao.

Ngày này năm xưa: Ông Bush chấn động nghe tin Mỹ bị tấn công

Ngày này năm xưa: Ông Bush chấn động nghe tin Mỹ bị tấn công

Sự chấn động hiện diện trên gương mặt Tổng thống George W.Bush khi Chánh văn phòng Andy Card thì thầm vào tai ông rằng nước Mỹ đang bị tấn công.

Ngày này năm xưa: Đánh bom đẫm máu lúc rạng sáng ở Moscow

Ngày này năm xưa: Đánh bom đẫm máu lúc rạng sáng ở Moscow

Rạng sáng 13/9/1999, một vụ nổ bom đã phá hủy một tòa nhà chung cư trên đường cao tốc Kashirskoe, thủ đô Moscow của Nga.

Ngày này năm xưa: Chuyện tình đệ nhất phu nhân trẻ nhất lịch sử Mỹ

Ngày này năm xưa: Chuyện tình đệ nhất phu nhân trẻ nhất lịch sử Mỹ

Ngày 12/9/1953 ghi dấu đám cưới xa hoa của cô phóng viên trẻ Jackie với Thượng nghị sĩ John F. Kennedy, vị tổng thống thứ 35 tương lai của Mỹ.

Ngày này năm xưa: Tội ác man rợ của cặp vợ chồng 'đũa lệch'

Ngày này năm xưa: Tội ác man rợ của cặp vợ chồng 'đũa lệch'

Ngày 10/9/1977, Charlene, người có IQ bằng thiên tài Stephen Hawking, lần đầu gặp Gerald, rồi kết hợp thành cặp sát nhân, gây ra hàng loạt vụ án man rợ nhất lịch sử Mỹ.

Ngày này năm xưa: Triều Tiên ‘liều lĩnh’ thử hạt nhân

Ngày này năm xưa: Triều Tiên ‘liều lĩnh’ thử hạt nhân

Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vào ngày 9/9/2016 bất chấp cảnh báo và trừng phạt của cộng đồng quốc tế.