BTR-82A được đánh giá là một trong những loại xe bọc thép chở quân hiện đại nhất của Lực lượng vũ trang Nga hiện nay. 

{keywords}
Xe thiết giáp BTR-82A là biến thể mới nhất của xe chở quân lưỡng dụng BTR-80 và mới được biên chế vào quân đội Nga năm 2014. Ảnh: Military-Today.
{keywords}

BTR-82A được thiết kế trên cơ sở khung gầm BTR-80A với chiều dài 7,65m, rộng 2,9m và cao 2,8m, trọng lượng tổng thể 15,4 tấn. Ảnh: Military-Today.

{keywords}

Thân xe được thiết kế với vật liệu sợi kevlar tổng hợp đem lại khả năng chống đạn tốt hơn, cũng như chống lại các loại thiết bị nổ tự tạo, mìn.... Ảnh: Military-Today.

{keywords}

Phiên bản BTR-82A được hiện đại hóa với tháp pháo tự động 2A72 có cỡ nòng 30mm. Ảnh: Military-Today.

{keywords}

So với biến thể cũ, xe BTR-82A có một số nâng cấp quan trọng như lớp giáp được cải tiến, trang bị hệ thống quan sát ban đêm, hệ thống dẫn đường vệ tinh GLONASS và một động cơ mạnh mẽ hơn. Ảnh: Military-Today.

{keywords}

Hỏa lực của xe cũng được tăng cường nhờ lắp pháo phòng không 30mm có góc bắn cao, giúp tấn công hiệu quả hơn ở địa hình đồi núi. Ảnh: Military-Today.
{keywords}
Hỏa lực pháo 30mm có uy lực mạnh mẽ, bắn hạ được cả xe bọc thép và máy bay trực thăng, công sự mặt đất kiên cố. Ảnh: Military-Today.
{keywords}
Với hỏa lực trên xe BTR-82A, các binh sĩ bộ binh cơ giới có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1,2-1,7km ở địa hình phức tạp. Ảnh: Military-Today.
{keywords}
BTR-82A được bọc kính chống đạn 7,62mm và giáp có khả năng chống đạn cỡ 12,7-14,5mm tốt hơn BTR-80 chỉ chống được đạn 7,62mm. Ảnh: Military-Today.
{keywords}
Khả năng cơ động của BTR-82A cũng rất tuyệt vời với động cơ diesel công suất 300 mã lực. Ảnh: Military-Today.
{keywords}
Động cơ mạnh mẽ cho phép BTR-82A có thể đạt tốc độ trên đường bằng lên tới 100 km/h. Ảnh: Military-Today.
{keywords}
Tầm hoạt động của xe bọc thép chở quân BTR-82A vào khoảng 600km. Ảnh: Sputnik.

Theo VOV

Xem lính tăng Việt Nam thi đấu tại Nga

Xem lính tăng Việt Nam thi đấu tại Nga

Đội Việt Nam đã có màn thể hiện xuất sắc tại giải đấu "Tank Biathlon", được tổ chức trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế 2018 tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow, Nga.

Sức mạnh xe tăng "Đại bàng đen" của Nga khiến Mỹ phải dè chừng

Sức mạnh xe tăng "Đại bàng đen" của Nga khiến Mỹ phải dè chừng

Dù được phát triển vào những năm cuối thế kỷ 20, nhưng tới nay, T-80 vẫn được các chuyên gia của Mỹ đánh giá rất cao.

'Cỗ máy săn xe tăng' của Nga khiến phương Tây phải dè chừng

'Cỗ máy săn xe tăng' của Nga khiến phương Tây phải dè chừng

Dự kiến trong năm nay Nga sẽ thử nghiệm một “cỗ máy săn xe tăng” mới theo dự án đã được Chính phủ Nga thông qua.

Sức mạnh của những cỗ xe tăng hủy diệt trên thế giới

Sức mạnh của những cỗ xe tăng hủy diệt trên thế giới

Phát triển vũ khí quân sự là mục tiêu then chốt của các cường quốc, và cuộc đua chế tạo những cỗ xe tăng "sát thủ" cũng không nằm ngoại lệ.

Xe tăng mất kiểm soát, cán nát xe hơi giữa phố

Xe tăng mất kiểm soát, cán nát xe hơi giữa phố

Một chiếc xe tăng mất kiểm soát đã đè bẹp một chiếc Volkswagen Polo trong lúc vào cua.