Triều Tiên đã tổ chức biểu dương các nhà khoa học có đóng góp trong vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước tới nay với màn bắn pháo hoa và lễ mít-tinh quy mô lớn tại Bình Nhưỡng.


Cư dân tại thủ đô đã xếp hàng dọc các tuyến phố vào hôm 6/9 để chào mừng những chiếc xe buýt chở các chuyên gia vào thành phố và vạn người đã tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành đã ca ngợi những nỗ lực của họ.

{keywords}
Quang cảnh lễ mít-tinh mừng thành công vụ thử bom H tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 6/9. (Ảnh: Yonhap/KCNA)

Quân đội Triều Tiên sẽ "đặt dấu chấm hết đối với số phận của những găng-xtơ như đế quốc Mỹ thông qua các cuộc tấn công phủ đầu mạnh mẽ và tàn nhẫn nhất nếu họ và những kẻ phản bội châm ngòi một cuộc chiến", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn loa phóng thanh tại buổi mít-tinh.

Triều Tiên hôm 3/9 tuyên bố đã thử thành công một quả bom H, có thể gắn lên một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Vụ thử hạt nhân lần thứ 6, lớn nhất từ trước tới nay, của Triều Tiên đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tokyo ước tính về sức công phá của quả bom này lên tới 160 kiloton, tức gấp 10 lần so với sức công phá của quả bom nguyên tử được Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.

Dưới đây là một số hình ảnh ăn mừng thành công vụ thử bom H tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 6/9 được đăng tải trên Rodong Sinmun:

{keywords}

{keywords}

{keywords}


{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sầm Hoa

Cảnh báo đáng sợ về bãi thử hạt nhân Triều Tiên

Cảnh báo đáng sợ về bãi thử hạt nhân Triều Tiên

Ngọn núi đứng một mình mà Triều Tiên sử dụng để thực hiện 5 vụ thử hạt nhân gần đây nhất, có nguy cơ đổ sập và gây rò rỉ phóng xạ khắp khu vực.

Hai "đầu não" của chương trình hạt nhân Triều Tiên

Hai "đầu não" của chương trình hạt nhân Triều Tiên

Hai nhà khoa học chụp ảnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trước vụ thử hạt nhân hôm 3/9 hiện giữ vai trò sống còn trong chương trình hạt nhân của nước này

Triều Tiên cảnh báo gửi thêm nhiều "quà" tới Mỹ

Triều Tiên cảnh báo gửi thêm nhiều "quà" tới Mỹ

Triều Tiên tuyên bố các biện pháp "tự vệ" và vụ phóng tên lửa gần đây là "quà" gửi tới Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ gửi thêm những món quà như vậy nếu Washington tiếp tục "những hành động khiêu khích khinh suất".

Nhận định sốc của Bộ trưởng Nhật về bom nhiệt hạch Triều Tiên

Nhận định sốc của Bộ trưởng Nhật về bom nhiệt hạch Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật cho rằng quả bom nhiệt hạch (bom H) mà Triều Tiên mới thử có thể có sức công phá kinh khủng hơn nhiều so với ước đoán, hơn cả hai quả bom mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki.

Triều Tiên có thực sự muốn chiến tranh hạt nhân nổ ra?

Triều Tiên có thực sự muốn chiến tranh hạt nhân nổ ra?

Mặc dù liên tiếp tiến hành các vụ thử hạt nhân với quy mô lớn nhưng liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên có thực sự muốn đẩy căng thẳng thành một cuộc chiến hạt nhân?