Hôm 27/5, hội nghị thượng đỉnh G7 đã ra tuyên bố chung đề cập tới một loạt vấn đề quan trọng, trong đó bao gồm tình hình Biển Đông.

Tuyên bố khẳng định các thành viên Nhóm những quốc gia công nghiệp phát triển (G7) cam kết "duy trì trật tự dựa trên pháp luật trong lĩnh vực hàng hải dựa trên nguyên tắc luật pháp quốc tế," cũng như bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.

{keywords}

Tàu Trung Quốc quanh đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo G7 kêu gọi giải quyết tranh chấp hàng hải thông qua ngoại giao cũng như phương tiện pháp lý, bao gồm toà trọng tài. Nhóm cũng nhất trí hối thúc tất cả các bên phi quân sự hoá trên "các thực thể tranh chấp", phản đối mạnh mẽ mọi hoạt động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng.

Sáng 28/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ tuyên bố trên, nói rằng nước này cam kết giải quyết tranh chấp, thắt chặt hợp tác, bảo vệ hòa bình, ổn định ở Biển Hoa Đông, Biển Đông qua đối thoại và tham vấn trực tiếp với các bên liên quan.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của các quốc gia láng giềng Đông Nam Á.

Cũng trong tuyên bố hôm 27/5, G7 nói rằng sẵn sàng tăng cường các biện pháp để đối phó với vấn đề Triều Tiên, nếu như Bình Nhưỡng không từ bỏ các chương trình hạt nhân của mình. G7 cho rằng Triều Tiên đã gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với hòa bình và ổn định thế giới.

Về thương mại, G7 tái cam kết mở cửa thị trường và "chống chủ nghĩa bảo hộ" cũng như các hoạt động thương mại không công bằng. Bên cạnh đó, G7 cũng khẳng định giảm bất cân bằng toàn cầu nhằm hỗ trợ tăng trưởng, nhắc lại các cam kết về tỷ giá hối đoái đã được các bộ trưởng tài chính G7 nhất trí tại thành phố Bari (Italy) trước đó.

Tổng hợp từ Vietnamplus

Tàu chiến Mỹ di chuyển sát đảo nhân tạo TQ trên Biển Đông

Tàu chiến Mỹ di chuyển sát đảo nhân tạo TQ trên Biển Đông

Giới chức Mỹ xác nhận một tàu khu trục của hải quân nước này đã tiến hành "hoạt động tự do hàng hải" trong khu vực 12 hải lý xung quanh một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông.

TQ tuyên bố khai thác được băng cháy ở Biển Đông

TQ tuyên bố khai thác được băng cháy ở Biển Đông

Cục Điều tra địa chất thuộc Bộ Tài nguyên đất đai Trung Quốc hôm 18/5 cho biết nước này đã khai thác được băng cháy ở bắc Biển Đông.

Đô đốc Mỹ lý giải tạm dừng tuần tra Biển Đông

Đô đốc Mỹ lý giải tạm dừng tuần tra Biển Đông

Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, giải thích quyết định tạm dừng các hoạt động tuần tra "tự do hàng hải" ở Biển Đông không đồng nghĩa với sự thay đổi chính sách của Mỹ về vùng biển này.

Chiến cơ Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

Chiến cơ Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông

Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây phát đi cảnh quay về một cuộc tập trận bắn đạn thật của nước này ở Biển Đông.

Philippines ra sách trực tuyến bác yêu sách TQ về Biển Đông

Philippines ra sách trực tuyến bác yêu sách TQ về Biển Đông

Thẩm phán Antonio Carpio của Tòa án Tối cao Philippines ngày 4/5 đã cho ra mắt một cuốn sách nhằm đặt nghi vấn đối với các tuyên bố lịch sử của Trung Quốc về phần lớn vùng Biển Đông.