Màn đồng diễn lớn nhất thế giới, với khoảng 100.000 người tham gia, của Triều Tiên đã tái xuất hôm 9/9 sau 5 năm vắng bóng.

Màn đồng diễn được tổ chức ở sân vận động May Day, tái hiện những hình ảnh trong lịch sử Triều Tiên và cuộc sống hiện đại.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Nhiều khẩu hiệu như "Chúng ta có thể chiến thắng nếu bảo vệ được chủ nghĩa xã hội" và "Tổ quốc của chúng ta mạnh nhất vì có nguyên soái (đề cập tới nhà lãnh đạo Kim Jong Un)", và ảnh chân dung của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, cố Chủ tịch Kim Jong Il cũng được trình bày trong màn đồng diễn.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Cả sân vận động, ước tính chứa được 150.000 người, đã hò reo khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un mở màn buổi đồng diễn nhan đề "Đất nước vinh quang". Buổi đồng diễn này là một phần của lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

{keywords}
 

Những người tham gia đồng diễn hầu hết là học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, cũng có cả các vận động viên thể dục nhỏ tuổi cho tới những người già chơi đàn kayagum 69 tuổi.

{keywords}
 
{keywords}
 

"Không có một thứ gì giống như vậy, không ai có thể làm được như thế", Simon Cockerell, quản lý Koryo Tours, công ty hàng đầu về du lịch tới Triều Tiên và đã xem đồng diễn ở Triều Tiên vài lần cho hay.

{keywords}
 
{keywords}
 

Theo CNA, việc diễn tập cho cuộc đồng diễn lớn kéo dài từ trước đó vài tháng, với âm thanh tổng duyệt vang khắp Bình Nhưỡng trong các đêm gần tới ngày 9/9.

Video một màn đồng diễn lớn của Triều Tiên:

Một người từng tham gia đồng diễn ở Triều Tiên cho biết, họ tập luyện từ 9h sáng tới 6h chiều mỗi ngày. Với nhiều người Triều Tiên, việc được biểu diễn trước người đứng đầu nhà nước là một niềm vinh dự to lớn.

Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Tai nạn bí ẩn trên chuyến bay USAir 427

Ngày này năm xưa: Tai nạn bí ẩn trên chuyến bay USAir 427

Chỉ 23 giây, chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu 427 của hàng không USAir rơi khỏi bầu trời. Mất tới 5 năm cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ mới biết tại sao.

Ngày này năm xưa: Triều Tiên ‘liều lĩnh’ thử hạt nhân

Ngày này năm xưa: Triều Tiên ‘liều lĩnh’ thử hạt nhân

Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 vào ngày 9/9/2016 bất chấp cảnh báo và trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Ngày này năm xưa: Tội ác man rợ của cặp vợ chồng 'đũa lệch'

Ngày này năm xưa: Tội ác man rợ của cặp vợ chồng 'đũa lệch'

Ngày 10/9/1977, Charlene, người có IQ bằng thiên tài Stephen Hawking, lần đầu gặp Gerald, rồi kết hợp thành cặp sát nhân, gây ra hàng loạt vụ án man rợ nhất lịch sử Mỹ.