Trưa 17/12, một nhà máy tại thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị cháy, khiến 11 công nhân thiệt mạng.  

Mỹ tung bằng chứng 'công chúa Huawei' phạm tội

Thú nhận cay đắng của Thủ tướng Pháp

Singapore bỏ tù 4 người Việt ăn cắp đồ

Theo trang Tin tức Trung Quốc, tối cùng ngày, chính quyền khu Thị Phạm, thành phố Thương Khâu ra thông báo cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h10 tại nhà máy của Công ty chăn nuôi Hiện Đại thuộc Hãng hàng không Trung Quốc (Hoa Hàng). Các lực lượng cứu hỏa đã khẩn trương chữa cháy, đến 14h15 đám cháy đã được khống chế.

{keywords}
 

Thông báo cho hay, qua tìm kiếm tại hiện trường đã phát hiện 11 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đáng tiếc, tất cả đều không qua khỏi.

{keywords}
 

Cơ quan Quản lý ứng cứu khẩn cấp Trung Quốc tối 17/12 cũng thông báo cho biết đã cử đoàn công tác tới hiện trường để chỉ đạo, giúp địa phương làm tốt công tác cứu trợ và điều tra xử lý.

Tin tức mới nhất từ trang tin Sina cho biết, “đám cháy do 3 nhân viên gây nên do thao tác không đúng quy trình. Cả 3 công nhân này đều đã bị bắt giữ để điều tra”.

Ngô Tuyết

Hơn chục xe buýt bốc cháy ngùn ngụt ở London

Hơn chục xe buýt bốc cháy ngùn ngụt ở London

Mười một chiếc xe buýt đã bốc cháy khi một ngọn lửa lớn bùng lên tại một nhà để xe ở phía đông nam thủ đô London (Anh).

Cảnh tượng tan hoang sau vụ nổ nhà hàng tại Nhật Bản

Cảnh tượng tan hoang sau vụ nổ nhà hàng tại Nhật Bản

Hơn 40 người đã bị thương trong một vụ nổ tại một nhà hàng ở phía bắc Nhật Bản.

Ngày này năm xưa: Máy bay Hàn nổ tung giữa trời

Ngày này năm xưa: Máy bay Hàn nổ tung giữa trời

Một máy bay của hãng Korea Air, Hàn Quốc, cách đây 31 năm đã nổ tung giữa bầu trời khiến 115 người thiệt mạng.

Nổ lớn gần nhà máy hóa chất TQ, hàng chục người thương vong

Nổ lớn gần nhà máy hóa chất TQ, hàng chục người thương vong

Ít nhất 22 người thiệt mạng và 22 nạn nhân khác bị thương sau một vụ nổ dữ dội gần một nhà máy hóa chất tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc sáng sớm nay, 28/11.

Ngày này năm xưa: Kích nổ quả bom H đầu tiên trên thế giới

Ngày này năm xưa: Kích nổ quả bom H đầu tiên trên thế giới

Lúc 7h15 sáng ngày 1/11/1952, Mỹ kích nổ quả bom nhiệt hạch (bom H) đầu tiên trên thế giới ở đảo san hô vòng Eniwetok thuộc Thái Bình Dương.