Ngọn lửa đã lan khắp 3 tầng lầu tại một chung cư ở Honolulu, Mỹ, làm 3 người chết, trong đó có một bà mẹ và con trai bà này, Reuters đưa tin.

Đám cháy tại tòa chung cư Marco Polo 36 tầng khiến khói đen tỏa khắp thành phố. Vụ hỏa hoạn xảy ra hôm 14/7 và 4h sau đó đã được lực lượng chữa cháy dập tắt bằng cách phun nước từ các ban công gần đó.

Báo Honolulu Star-Advertiser đưa tin, trong số 3 người thiệt mạng trên tầng 26 có một bà mẹ và con trai. Ít nhất 12 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Phụ trách lực lượng chữa cháy Manuel Neves cho hay, tòa nhà trên không có hệ thống phun nước. "Không nghi ngờ gì nữa, nếu trong tòa nhà có hệ thống phun nước, ngọn lửa đã bị dập tắt ngay từ đầu, ở nơi hỏa hoạn bốc lên".

Tòa nhà trên được xây dựng từ năm 1971, từ trước khi thành phố yêu cầu các cao ốc lắp đặt hệ thống phun nước.

Vụ hỏa hoạn ở chung cư Marco Polo xảy ra một tháng sau vụ cháy tòa nhà Grenfell 24 tầng ở Anh, làm ít nhất 80 người chết. Tòa nhà Grenfell cũng không có hệ thống phun nước chữa cháy.

Hoài Linh

Cháy lớn tại trung tâm mua sắm Moscow

Cháy lớn tại trung tâm mua sắm Moscow

Hỏa hoạn đã xảy ra tại một khu mua sắm ở đông bắc Moscow hôm 10/7, làm 14 người bị thương, trong đó có một trẻ em.

Cháy lớn tại khu chợ nổi tiếng ở London

Cháy lớn tại khu chợ nổi tiếng ở London

Hơn 70 lính cứu hỏa và 10 xe chữa cháy đã được triển khai để đối phó với một với một ngọn lửa khổng lồ đang tấn công chợ Camden Lock, phía bắc thủ đô London (Anh).

Máy bay lao xuống cao tốc, cháy ngùn ngụt

Máy bay lao xuống cao tốc, cháy ngùn ngụt

Sáng 30/6, một chiếc máy bay đã lao xuống đường cao tốc tại quận Cam, California, Mỹ và bốc cháy ngùn ngụt.

Đức: Xe buýt cháy trơ khung, 17 người mất tích

Đức: Xe buýt cháy trơ khung, 17 người mất tích

Chiếc xe buýt biến thành một quả cầu lửa khiến 31 người bị thương và 17 người mất tích.