Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông rất bận rộn và thường mỗi đêm chỉ được ngủ có 4-5 tiếng.


Phát biểu trên chương trình The O'Reilly Factor của Fox News, Trump cho biết thường làm việc tới nửa đêm hoặc 1 giờ sáng, sau đó thức dậy vào 5 giờ sáng để ăn, đọc báo và xem TV.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Alamy)

Ông thừa nhận, trong những ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống ông đã bị choáng ngợp bởi "quy mô cũng như tầm quan trọng của mọi thứ" và trở thành tổng thống có thể là "một trải nghiệm không giống thực tế".

Nhưng ông cũng khẳng định: "Bạn phải vượt qua điều đó vì có quá nhiều việc cần phải làm".

Nhắc tới thói quen ăn sáng, ông nói: "Trong lúc ăn, tôi đọc báo, xem những gì đang diễn ra trên TV".

Trump cũng không bỏ lỡ cơ hội để chỉ trích truyền thông. "Tôi nhìn vào màn hình TV và tôi thấy những lời nói dối... Tôi có thể gọi nó là tin vịt", ông tuyên bố.

Donald Trump cũng từng bàn về giấc ngủ trong cuốn sách 'Think Like a Billionaire' xuất bản vào năm 2004. Trump khuyên độc giả "đừng ngủ hơn nhu cầu của bạn".

Tại một chiến dịch tranh cử tại Springfield, bang Illinois, vào tháng 11 năm ngoái, ông một lần nữa đề cập tới giấc ngủ của mình. "Bạn biết đấy, tôi không phải là một người ngủ nhiều".

Mặc dù ngủ ít, nhưng Trump khẳng định ông đã tập thể dục đầy đủ và tránh uống chè, cafe và đồ uống có cồn.

Sầm Hoa