Moscow, ngày 14/9, thông báo vừa triển khai một số lượng tiêm kích MiG-29 cải tiến tới Syria lần đầu tiên.

Hãng quốc phòng Nga MiG (Mikoyan) bắt đầu phát triển MiG-29 năm 1974 và chiến cơ này có chuyến bay đầu tiên vào năm 1977. MiG-29 được dùng để triển khai gần các khu vực tiền tuyến để bảo vệ các đơn vị của Liên Xô và cũng là bảo vệ cho các loại máy bay khác như F-15 và F-16.

{keywords}

Ảnh: syria.mil.ru

MiG-29 SMT là một trong những tiêm kích được Nga nâng cấp mới nhất. Sự hiện diện của máy bay này được bắt gặp tại căn cứ Khmeimim ở Syria hôm 13/9 khi các phóng viên được phép vào cơ sở quân sự này nhân dịp chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tới Syria.

Trước đó, các tiêm kích MiG-29 không tham gia vào cuộc chiến chống khủng bố của Nga ở Syria.

Theo hãng tin Nga RT, MiG-29 SMT là chiến cơ hiện đại toàn diện, là mẫu tân tiến nhất trong chuỗi sản xuất của tập đoàn MiG. Tuy ý định ban đầu chỉ để xuất khẩu nhưng khoảng 30 chiếc MiG-29 đã được biên chế vào Không lực Nga.

{keywords}

Ảnh: Vitaly Kuzmin

MiG-29 SMT được trang bị nhiều hệ thống hiện đại, điện tử, radar mới và các bình nhiên liệu lớn cho phép máy bay hoạt động tầm xa. Tiêm kích này được thiết kế để sử dụng với các vũ khí có độ chính xác cao, khiến nó phù hợp không chỉ với các sứ mệnh đặc biệt trên không mà cả các cuộc tấn công mặt đất.

Dưới đây là một số hình ảnh của tiêm kích huyền thoại này:

{keywords}

Ảnh: Vitaly Kuzmin

{keywords}

Ảnh: Vitaly Kuzmin

{keywords}

Ảnh: Vitaly Kuzmin

{keywords}

Ảnh: Vitaly Kuzmin

{keywords}

Ảnh: Vitaly Kuzmin

{keywords}

Ảnh: Vitaly Kuzmin

Thanh Hảo