Sáu binh sĩ thiệt mạng và 4 người bị thương khi một quả bom phát nổ ở ven đường tỉnh Pattani thuộc miền nam Thái Lan hôm nay (19/6).

Reuters dẫn thông tin của cảnh sát Thái Lan cho biết, bom được đặt ở một đoạn đường xấu và phát nổ đúng lúc binh lính đi tuần tra thường kỳ.

{keywords}

Miền nam Thái Lan thường xuyên hứng chịu các vụ đánh bom ven đường. (Ảnh: Straits Times)

Thủ phạm nhiều khả năng là các chiến binh của phong trào Hồi giáo li khai ở địa phương.

"Nhiều khả năng đó là hoạt động của các nhóm bạo lực trong khu vực, bởi vì đây là vùng đỏ", Đại tá Pruk Liangsukwho, cảnh sát trưởng địa phương, nói với các phóng viên, ngụ ý khu vực có mức độ bạo lực li khai cao.

Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Bạo lực hoành hành ở 3 tỉnh miền nam Thái Lan gồm Yala, Pattani và Narathiwat đã nhiều năm qua, lên tới đỉnh điểm vào năm 2004 nhưng hiếm khi lan ra ngoài. Tháng trước, một vụ đánh bom xe bên ngoài một siêu thị ở Pattani đã khiến hàng chục người bị thương.

Tính từ năm 2004 tới nay, có tới 6.500 người đã phải bỏ mạng vì bạo lực ở miền nam Thái Lan. Từ năm 2015, chính phủ quân sự nước này đã tổ chức các cuộc đối thoại do Malaysa làm trung gian nhằm chấm dứt bạo lực nhưng tiến trình này rất trì trệ.

Thanh Hảo