Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada vừa thông báo từ chức liên quan đến bê bối xử lý tài liệu quân đội.

"Tôi quyết định từ chức Bộ trưởng Quốc phòng", bà Tomomi Inada phát biểu tại cuộc họp báo sáng 28/7 ở Bộ Quốc phòng Nhật Bản. "Tôi đã đệ đơn từ chức lên thủ tướng và đã được chấp nhận".

{keywords}
Bà Inada

Thời gian qua, bà Inada đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích, bao gồm việc che giấu thông tin do lực lượng gìn giữ hòa bình Nhật Bản ở Nam Sudan gửi về, thông báo tình hình an ninh ngày càng xấu đi.

Những người chỉ trích cho rằng, việc điều động binh sĩ đến những điều kiện môi trường nguy hiểm là vi phạm quy định trong hiến pháp nước Nhật. 

Bà Inada được Thủ tướng Abe bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 8/2016. Ông Abe đã lập tức xin lỗi người dân sau khi bà Inada từ chức. Ngoại trưởng Fumio Kishida sẽ tạm đảm nhiệm công việc của bà Inada.

Dương Lâm

Lộ dự án tên lửa thông minh Nga tự tìm diệt kẻ thù

Lộ dự án tên lửa thông minh Nga tự tìm diệt kẻ thù

Các vũ khí tân tiến nhất hiện nay đều có khả năng "ra quyết định" nhờ các công cụ và thiết bị cảm biến thông minh lắp bên trong.

Triều Tiên tiết lộ ảnh hiếm về chương trình tên lửa

Triều Tiên tiết lộ ảnh hiếm về chương trình tên lửa

Triều Tiên mới đây đã tiết lộ một loạt ảnh chưa từng công bố với thế giới bên ngoài về chương trình tên lửa của nước này.

Xem lính Nga nhảy dù tại Trung Quốc

Xem lính Nga nhảy dù tại Trung Quốc

Một nhóm các quân nhân Nga đã thực hành huấn luyện nhảy dù cùng với các đơn vị của quân đội Iran, Kazakhstan, Nam Phi và Morocco.

Đô đốc Mỹ 'sẵn sàng tấn công hạt nhân Trung Quốc'

Đô đốc Mỹ 'sẵn sàng tấn công hạt nhân Trung Quốc'

Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố ông sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Trung Quốc vào tuần tới nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh.

Lộ quy mô căn cứ quân sự của TQ ở nước ngoài

Lộ quy mô căn cứ quân sự của TQ ở nước ngoài

Ảnh vệ tinh mới chụp cho thấy căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài to hơn, vững chắc hơn so với dự đoán ban đầu.