Hai máy bay ném bom Nga TU-95 được phát hiện bay cách bờ biển Alaska khoảng 65km hôm 18/4, chỉ vài giờ sau khi hai chiến cơ F-22 của Mỹ chặn cùng loại máy bay Nga trong khu vực.

Cuộc không chiến đẫm máu trên bầu trời Triều Tiên
Quốc vương Jordan trực tiếp cầm súng tập trận

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, máy bay giám sát E-3 đã được điều động để phản ứng sau vụ xuất hiện lần thứ 2 của các máy bay ném bom Nga ở ngoài khơi Alaska chỉ trong vòng 24 giờ.

{keywords}
Máy bay của Không lực Mỹ. (Ảnh: Không lực Mỹ)

Hiện chưa rõ lần xuất hiện mới có phải vẫn là của các máy bay Nga bị Mỹ chặn trước đó hay không. Tuy nhiên, giới chức quốc phòng ở Washington xác nhận đó là một vụ vi phạm riêng rẽ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Adam Kinzinger của bang Illinois bình luận rằng, người Nga "đang tìm cách hăm dọa" bằng cách bay quá gần bờ biển Mỹ giữa lúc căng thẳng giữa hai nước tăng cao.

"Đây là một màn phô trương sức mạnh của người Nga, nhằm cho chúng tôi thấy họ vẫn ở đây", ông Kinzinger nói và mô tả đó là "một nỗ lực nhằm tiến gần hết mức có thể tới các biên giới quốc tế của chúng tôi để xem chúng tôi phản ứng thế nào".

Thanh Hảo