Hơn 300 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã phải sơ tán khỏi một máy bay của Korean Air tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) sau khi một ngọn lửa bốc ra từ động cơ trái của chiếc phi cơ.

Sự cố xảy ra khi chuyến bay mang số hiệu 2708 đang chuẩn bị cất cánh khỏi sân bay Haneda để tới Seoul vào sáng 27/5, BBC dẫn lời các nhà chức trách cho biết.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Ngọn lửa nhanh chóng được các nhân viên cứu hộ dập tắt trong khi đường băng đã bị phong tỏa tạm thời.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Hiện chưa vẫn có báo cáo về thương vong cũng như nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

{keywords}
Ảnh: AP

Có 302 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Nằm ở ngay sát vịnh Tokyo, Haneda là một trong những sân bay quan trọng nhất của thành phố Tokyo và thường phục vụ các chuyến bay nội địa.

Sầm Hoa

Phát hiện tàu ngầm mất tích bí ẩn suốt 73 năm

Một tàu ngầm mất tích từ Thế chiến II cùng với 71 thi thể thủy thủ vừa được phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Italia.

Bí quyết nước ngập ngang yên, xe máy vẫn phóng vèo vèo

Bất chấp nước ngập tới ngang yên, một tài xế xe máy vẫn điều khiển "con tuấn mã" của mình chạy băng băng trên phố.

Cách kêu gọi cai thuốc lá đặc biệt của Triều Tiên

Trong một nỗ lực nhằm đẩy mạnh chiến dịch chống hút thuốc lá, truyền hình Triều Tiên đã thực hiện một đoạn video với sự xuất hiện của những người phụ nữ.