Một phụ nữ họ Hoàng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vừa sinh một bé gái khỏe mạnh từ phôi thai đông lạnh cách đây 18 năm.

Người phụ nữ 45 tuổi đã được cấy phôi vào tử cung từ tháng 11-2015 tại một bệnh viện phụ sản liên kết với Đại học Phúc Đán (Thượng Hải).

Ca sinh này được xem là lập kỷ lục mới tại Trung Quốc về thời gian dài giữa lúc thụ thai và sinh con. Trước đó, ngày 15-6, một phụ nữ 33 tuổi ở Quảng Châu đã sinh một bé trai bằng phôi đông lạnh 12 năm.

{keywords}

Cô Hoàng vui mừng đón chào con gái từ phôi đông lạnh

Cô Hoàng không thể thụ thai tự nhiên do tắc nghẽn ống dẫn trứng và đã phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Năm 1998, cô trải qua 2 lần làm phôi đông lạnh và 1 lần chuyển phôi tươi, nhưng đều không thành công.

Sau khi thấy một trong những người bạn của mình sinh đôi vào năm ngoái, cô Hoàng một lần nữa muốn thử có em bé và cuối cùng cô đã mãn nguyện.

Một bác sĩ cho biết, tỷ lệ thành công của phương pháp cấy ghép phôi đông lạnh thực hiện ở bệnh viện trên đã tăng từ 30% đến 43,4% so với 18 năm trước.

Theo An ninh thủ đô