- Phát hiện sỏi thận cách đây 20 năm nhưng bệnh nhân tự uống thuốc nam, đến khi nhập viện phẫu thuật, sỏi đã to bằng quả cam.

Ngày 10/12, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết vừa phẫu thuật cho một trường hợp bị sỏi thận có kích cỡ lớn.

{keywords}

Viên sỏi được gắp ra có kích thước khổng lồ lên tới 6,1x5cm.

Bệnh nhân Đặng Văn Ngọ, 62 tuổi (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng 2 bên, đau thắt ngực không ổn định, viêm loét dạ dày.

Qua làm xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sỏi thận trái và sỏi niệu quản phải nhưng chưa có biểu hiện suy thận.

Do có nhiều bệnh lý kèm theo, bệnh nhân có nguy cơ mất máu cao khi phẫu thuật và có những diễn biến bất thường về tim mạch, tuy nhiên do được dự trù tốt, ca mổ đã thành công, viên sỏi được gắp ra có kích thước lên tới 6,1x5cm. Bệnh nhân được rút ống nội khí quản ngay sau mổ, chức năng tim mạch và hô hấp tốt. 

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phát hiện thận nhu mô mỏng còn 7-8mm, đài bể thận giãn to do sỏi.

“Nếu để phẫu thuật muộn hơn thì nguy cơ bệnh nhân bị suy thận và mất chức năng của thận rất cao” – BS Hoàng Bùi Thảo, khoa Tiết niệu - người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho hay.

Theo bác sĩ Thảo, người dân không nên coi thường sỏi thận, nếu để lâu, sỏi thận có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm và hiện phẫu thuật lấy sỏi được triển khai dễ dàng và an toàn tại nhiều cơ sở y tế.

Minh Anh