- Mỗi bệnh nhân sẽ lọc máu chu kỳ 3 buổi/tuần, mỗi lần kéo dài 3,5-4 giờ.

Chạy thận nhân tạo là hình thức lọc máu ngoài cơ thể đối với những người suy thận. Khoa Thận nhân tạo, BV Bạch Mai là đơn vị có số máy chạy thận lớn nhất miền Bắc, với gần 100 máy.

Tại đây đang lọc máu chu kỳ cho hơn 600 bệnh nhân - lớn nhất cả nước. Do số lượng bệnh nhân lớn, bệnh viện phải chạy 4 ca/ngày, mỗi ca kéo dài 3,5-4 giờ. Ca đầu tiên trong ngày bắt đầu lúc 6h30.

Để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân, trung bình cứ 6 máy sẽ có 1 nhân viên y tế giám sát, túc trực.

Trước khi chạy thận, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cầu tay nối thông động tĩnh mạch để tăng lưu lượng dòng chảy từ cơ thể đến máy lọc và tạo thuận lợi cho dòng chảy từ máy lọc máu (đã được lọc sạch) đổ về.

Hệ thống lọc máu là một vòng tuần hoàn, gồm kim ra và kim vào. Máu từ đường ra sẽ qua màng lọc với chất thẩm tách (gồm nước siêu tinh khiết và chất điện giải) để lọc sạch máu và nước dư thừa. Máu sau khi lọc sạch sẽ được truyền dẫn trở lại cơ thể.

Để tạo nước siêu tinh khiết cần qua nhiều công đoạn. Trong đó từ nguồn nước sạch phải lọc thô, lọc than hoạt tính, khử ion dương rồi cuối cùng qua hệ thống lọc RO.

Mỗi bệnh nhân sẽ có hệ thống quả lọc riêng biệt, được ghi tên, ngày tháng sử dụng. Thông thường, bệnh nhân sẽ thay quả lọc định kỳ sau 3- 6 lần lọc.

Quả lọc trước khi dùng cho lần kế tiếp phải được ngâm rửa kỹ trong hóa chất sau đó rửa lại bằng nước tinh khiết.

Trước mỗi lần lọc, bệnh nhân đều phải kiểm tra cân nặng, căn cứ vào đó bác sĩ sẽ cài đặt lượng nước cần rút ra trên máy.

Bộ trưởng Y tế truy nguyên nhân 7 người chết khi chạy thận

Bộ trưởng Y tế truy nguyên nhân 7 người chết khi chạy thận

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình sáng nay, Bộ trưởng Y tế đánh giá, đây là sự cố y khoa quá đau xót. Tuy nhiên, phải nhìn thẳng vào sự thật, trung thực. Chúng ta dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Sẽ sống được bao lâu khi chạy thận?

Sẽ sống được bao lâu khi chạy thận?

Người bị suy thận mãn sẽ gặp khó khăn khi loại bỏ chất thải và nước. Chạy thận nhân tạo chỉ có thể giúp bệnh nhân hồi phục chức năng thận một phần.

Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Nữ bệnh nhân đang suy 6 tạng

Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Nữ bệnh nhân đang suy 6 tạng

Bệnh nhân còn sống nặng nhất trong vụ tai biến tập thể khi chạy thận đang suy cùng lúc 6 tạng - điều chưa từng có trong y văn thế giới.

Tâm sự gan ruột của Phó khoa cấp cứu cho 18 người chạy thận

Tâm sự gan ruột của Phó khoa cấp cứu cho 18 người chạy thận

Sau sự cố y khoa khiến 7 người tử vong, Phó khoa Hồi sức BVĐK Hoà Bình trải lòng "thèm khát được khóc" khi cấp cứu cho 18 bệnh nhân chạy thận.

Bệnh nhân kể lại giây phút la liệt tai biến khi chạy thận

Bệnh nhân kể lại giây phút la liệt tai biến khi chạy thận

Một bệnh nhân may mắn thoát chết trong vụ tai biến kể lại, lúc đó đột nhiên thấy nóng bừng rồi nôn thốc nôn tháo, nhìn sang xung quanh thấy la liệt.

7 người tử vong khi chạy thận: Giáo sư phân tích nguyên nhân

7 người tử vong khi chạy thận: Giáo sư phân tích nguyên nhân

GS Nguyễn Nguyên Khôi nhận định, nguyên nhân khiến 7 bệnh nhân tử vong khi đang chạy thận có thể do đường dịch có vấn đề.

Thúy Hạnh