- Trong tuần này, 2 gia đình và BV sẽ gặp mặt để chốt số tiền đền bù, BV cũng mong gia đình anh Sơn sẽ rút đơn kiện.

Liên quan đến sự việc trao nhầm con tại BV đa khoa huyện Ba Vì, Hà Nội 6 năm trước giữa gia đình anh Phùng Giang Sơn và chị Vũ Thị Hương, ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp của BV cho biết, trong tuần này, sẽ có cuộc gặp 3 bên để thống nhất chi phí đền bù, hỗ trợ.

“2 gia đình hứa trong tuần này nhưng chưa biết ngày cụ thể do gia đình cần bố trí thành phần tham gia”, ông Vinh thông tin.

{keywords}
Ông Nguyễn Ngọc Vinh


Theo ông Vinh, trong quá trình hoà giải trước đó, 2 bên gia đình có đề nghị BV hỗ trợ một khoản chi phí do tổn thất từ sự cố trao nhầm con, trong đó một gia đình đề nghị hỗ trợ 300 triệu đồng song quỹ đền bù rủi ro của BV không đủ chi trả nên 2 bên chưa đi đến thống nhất.

Tuy nhiên mới đây, phía người thân bên gia đình có nói với BV rằng, nếu BV đồng ý trả cho mỗi gia đình số tiền khoảng 150 triệu sẽ đồng ý thoả thuận.

“Với đề xuất này, dù BV khó khăn nhưng có thể thu xếp được. Tinh thần chung là để các cháu đoàn tụ nên BV sẽ cố gắng hết sức, về cơ bản đáp ứng được những yêu cầu của gia đình”, ông Vinh nói.

Ông Vinh cho biết, trước mắt BV với trách nhiệm của mình sẽ đứng ra thương thảo và bồi thường trước cho gia đình, còn chuyện 2 nữ hộ sinh đền bù được bao nhiêu, BV sẽ có buổi làm việc sau.

“Chúng tôi không ép 2 nữ hộ sinh phải đóng góp bao nhiêu mà sẽ trên cơ sở thoả thuận với nhau”, ông Vinh thông tin.

Do gia đình anh Sơn đã gửi đơn kiện đến TAND huyện Ba Vì nhưng tòa chưa thụ lý vụ án vì còn một số vấn đề pháp lý vướng mắc. Vì vậy phía BV mong muốn nếu thoả thuận được đền bù, gia đình anh Sơn sẽ rút đơn kiện để có thể giải quyết nhanh vụ việc, tránh ảnh hưởng đến tâm lý các cháu.

Theo thoả thuận của 2 gia đình, từ 20/7 này, 2 bé Đoàn Nhật M. và Phùng Thanh H. sẽ cùng ở nhà anh Sơn để đi học lớp 1.

2 gia đình cũng tính đến phương án để mỗi bé ngủ lại 1 gia đình 1 tuần để làm quen. Thời gian đầu chưa quen, vợ anh Sơn sẽ cùng cháu H. lên nhà chị Hương ngủ lại, dù cho có phải kéo dài 1-2 năm đi nữa.

Thúy Hạnh

Trao nhầm con ở BV Ba Vì: Tiết lộ kế hoạch để 2 bé sống chung 1 nhà

Trao nhầm con ở BV Ba Vì: Tiết lộ kế hoạch để 2 bé sống chung 1 nhà

Trước mắt bé M. sẽ qua nhà anh Sơn để đi học với bé H. Nếu bé không muốn ngủ lại, sẽ đưa bé về ngủ ở gia đình cũ.

Trao nhầm con ở BV Ba Vì: Người cha sau ly hôn đã quay lại gặp con ruột

Trao nhầm con ở BV Ba Vì: Người cha sau ly hôn đã quay lại gặp con ruột

 Chồng cũ chị Hương khi biết tin BV trao nhầm con đã quay lại tìm gặp con đẻ 1 lần nhưng sau đó... mất tích.

Trao nhầm con ở Ba Vì: Gia đình đề nghị bệnh viện hỗ trợ 300 triệu

Trao nhầm con ở Ba Vì: Gia đình đề nghị bệnh viện hỗ trợ 300 triệu

Do phía gia đình và BV chưa đồng thuận mức hỗ trợ nên BV đã gửi TAND huyện Ba Vì giải quyết theo pháp luật.

Trao nhầm con ở bệnh viện Ba Vì: 2 nữ hộ sinh lần đầu lên tiếng

Trao nhầm con ở bệnh viện Ba Vì: 2 nữ hộ sinh lần đầu lên tiếng

Sự việc trao nhầm con ở bệnh viện Ba Vì, Hà Nội xảy ra đã 6 năm nên cả 2 nữ hộ sinh đều không nhớ, chỉ đến khi mở hồ sơ bệnh án mới nhận ra chữ ký của mình.

Trao nhầm con ở Hà Nội: Bệnh viện tiết lộ lý do, kỷ luật 2 nữ hộ sinh

Trao nhầm con ở Hà Nội: Bệnh viện tiết lộ lý do, kỷ luật 2 nữ hộ sinh

BV đa khoa huyện Ba Vì đã điều chuyển 2 nữ hộ sinh trong kíp trực trao nhầm con 6 năm trước sang làm công việc khác trong khi chờ xử lý.

Thông tin bất ngờ phía một gia đình trao nhầm con ở Hà Nội

Thông tin bất ngờ phía một gia đình trao nhầm con ở Hà Nội

Gia đình anh Sơn mong ngóng từng ngày được đón con ruột về chăm sóc nhưng gia đình còn lại chưa sẵn sàng.

Hà Nội: 6 năm nuôi con người khác vì bệnh viện trao nhầm

Hà Nội: 6 năm nuôi con người khác vì bệnh viện trao nhầm

Khi thấy con không có nhiều nét giống bố mẹ, gia đình anh Sơn sinh nghi ngờ, đưa con đi xét nghiệm ADN. Kết quả khiến cả gia đình ngã ngửa.