- Thiếu nữ nhập viện trong tình trạng suy đa tạng nghi do ngộ độc trà sữa sau thời gian điều trị đã tử vong.

Sáng nay, bác sĩ Khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM xác nhận bệnh nhi T.U. (14 tuổi, trú xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã tử vong.

Theo bác sĩ, nguyên nhân dẫn tới tử vong là do ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat. Qua quá trình trao đổi với bệnh nhi, bé gái 14 tuổi cho biết mình đã uống thuốc diệt cỏ trước đó. Các xét nghiệm cũng chứng minh lời khai này của bé gái là đúng.

Gia đình bệnh nhi cũng đã hoàn tất thủ tục đưa thi thể bệnh nhi về quê lo hậu sự.

tu vong vi ngo doc tra sua
T.U không qua khỏi sau 1 tuần điều trị ở BV Nhi đồng 1

Trước đó, ngày 11/1, T.U. bị đau bụng, nôn ói dữ dội, kèm sốt cao, tiêu chảy, người nhà đưa tới cơ sở y tế điều trị.

Người nhà nói rằng trước lúc bị các triệu chứng ngộ độc, bé có uống trà sữa ở quán gần nhà.

Bé sau đó được chuyển tới BV huyện rồi BVĐK tỉnh Khánh Hòa chữa trị, nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Ngày 18/1, bé được chuyển vào BV Nhi đồng 1. Theo chẩn đoán của bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa cấp cứu, bệnh nhi bị nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, viêm phổi nặng.

Sau 1 tuần điều trị bé đã không qua khỏi.

Thiếu nữ suy đa phủ tạng nghi do uống trà sữa

Thiếu nữ suy đa phủ tạng nghi do uống trà sữa

Thiếu nữ 14 tuổi ở Khánh Hòa được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc nặng, nghi do uống trà sữa.

Diễn biến sức khỏe thiếu nữ ngộ độc nghi do uống trà sữa

Diễn biến sức khỏe thiếu nữ ngộ độc nghi do uống trà sữa

Thiếu nữ 14 tuổi bị nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, suy gan thận, phải thở máy nghi do uống trà sữa được điều trị ở BV Nhi đồng 1.

Tin mới thiếu nữ nguy kịch nghi do uống trà sữa

Tin mới thiếu nữ nguy kịch nghi do uống trà sữa

Sức khỏe nữ sinh 14 tuổi đã có nhiều cải thiện, tuy nhiên vẫn đang phải thở máy, dùng kháng sinh.

Cơn thèm trà sữa khiến nữ quản lý mất con đau đớn

Cơn thèm trà sữa khiến nữ quản lý mất con đau đớn

Dù được bác sĩ cảnh báo nhưng nữ thai phụ vẫn không cưỡng nổi cơn thèm ngọt nên ăn rất nhiều bánh kẹo, socola, trà sữa, dẫn tới thai nhi chết lưu trong bụng.

Văn Đức