- Cơ quan y tế cộng đồng bang California (CDPH) của Mỹ vừa ban hành cảnh báo về nguy cơ bức xạ từ điện thoại di động.

XEM CLIP:

Sau nhiều thí nghiệm, các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại và những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Trong đó có bệnh ung thư não, hình thành nhanh hơn các khối u và làm giảm lượng tinh trùng ở nam giới.

Sóng điện thoại cũng có thể gây ra hiện tượng đau đầu, gây ảnh hưởng tới quá trình học tập, ghi nhớ và ngủ.

Các nhà khoa học khuyến cáo chúng ta nên để điện thoại xa cơ thể mỗi khi không sử dụng. CDPH cũng cho rằng không nên để điện thoại gần cơ thể trong khi ngủ vào ban đêm.

Đặc biệt, người dùng cần hạn chế sử dụng điện thoại hoặc tốt nhất tắt sóng khi ngồi trên các phương tiện di chuyển nhanh như xe buýt, xe lửa,…vì điện thoại sẽ phát ra nhiều sóng điện tử hơn để duy trì kết nối.

Báo cáo mới nhất của CDPH cũng chỉ ra số lượng người sử dụng smartphone ở Mỹ ngày càng gia tăng, trong đó có cả trẻ em.

Ôm điện thoại cả ngày, mẹ trẻ gầy trơ xương bỏ cả con

Ôm điện thoại cả ngày, mẹ trẻ gầy trơ xương bỏ cả con

Sau sinh, T. đóng kín cửa, ôm điện thoại cả ngày, không màng ngó ngàng đến con. Sau hơn 1 tháng, cô gái trẻ gầy trơ xương.

Trẻ bị rối loạn hành vi khi dùng điện thoại, xem ti vi quá nhiều

Trẻ bị rối loạn hành vi khi dùng điện thoại, xem ti vi quá nhiều

Khi thấy trẻ có biểu hiện giật mắt, giật miệng liên tục, nhiều bậc cha mẹ, cô giáo thường mắng trẻ nhưng không ngờ chính việc đó làm trẻ căng thẳng, khiến chứng bệnh nặng hơn.

Bức xạ điện thoại di động có thể gây ung thư não

Bức xạ điện thoại di động có thể gây ung thư não

Không nên để điện thoại trong túi quần, túi áo, giữ điện thoại càng cách xa cơ thể càng tốt.

Sớm lão hoá da vì dùng điện thoại di động

Sớm lão hoá da vì dùng điện thoại di động

Khi xã hội ngày càng hiện đại hoá, việc sở hữu một chiếc smartphone luôn được coi là niềm tự hào của chúng ta, nhưng chị em cần cân nhắc trước tác hại của chúng tới làn da.

Truyền hình VNN - Theo TIME