Jérôme Hamon (43 tuổi, ở Paris, Pháp) là người đầu tiên trên thế giới được phẫu thuật ghép mặt hai lần.

Khuôn mặt đầu tiên của Hamon bị biến dạng do rối loạn di truyền trong khi khuôn mặt thứ hai bị hoại tử và phải cắt bỏ.

{keywords}
Bác sĩ Laurent Lantieri và màn hình hiển thị quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân Jérôme Hamon. Ảnh: AP

 

Hamon bị bệnh u sợi thần kinh, một rối loạn di truyền phá vỡ sự tăng trưởng của các tế bào trong hệ thần kinh, gây nhiều khối u biến dạng trên cơ thể, bao gồm khuôn mặt.

Tiến sĩ Laurent Lantieri ở bệnh viện Georges Pompidou lần đầu ghép khuôn mặt mới cho Jerome Hamon là vào năm 2010 khi Hamon khoảng 30 tuổi.

Sau một trận ốm năm 2015, Hamon phải dùng thuốc và đến tháng 11 năm đó, khuôn mặt cấy ghép bắt đầu có dấu hiệu hoại tử dẫn đến phải cắt bỏ. Hamon không có mí mắt, không tai, không da, không ăn và nói được; nghe cũng rất hạn chế và thể hiện bản thân chỉ bằng cách xoay nhẹ đầu, hay viết chút ít. 

“Nếu không có da, bạn sẽ bị nhiễm trùng”, bác sĩ Lantieri nói. “Chúng tôi lo ngại khả năng đào thải mới”.

Vào tháng 1, có người thứ hai hiến mặt cho Hamon, bác sĩ Lantieri và các cộng sự thực hiện ca ghép mặt lần hai. Lần này, các bác sĩ phải thay toàn bộ máu trong cơ thể người bệnh – kéo dài cả tháng trời – để loại bỏ mọi khả năng đào thải từ lần điều trị trước.

Người đầu tiên hiến mặt cho Hamon khoảng 60 tuổi, với lần ghép mặt thứ hai, Hamon nói trẻ ra cả chục tuổi. “Tôi 43 tuổi, người hiến mặt 22, nên tôi trẻ hơn 20 tuổi”, Hamon cho biết.

Ca ghép mặt lần hai này là một thành tựu mở ra một trang mới cho y học. Đến nay trên thế giới có ít nhất 39 bệnh nhân được ghép mặt.

Người cha hiến da ghép cho con bị cháy toàn bộ cơ thể

Người cha hiến da ghép cho con bị cháy toàn bộ cơ thể

Vụ cháy nhà làm bé gái 15 tháng tử vong còn anh trai 2 tuổi thì bị bỏng tới 80%, cháy gần như toàn bộ da cơ thể. Người cha đã hiến da cứu mạng con trai.

Tranh cãi về ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên trên thế giới

Tranh cãi về ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên trên thế giới

Giới chuyên môn đã có những phản ứng khác nhau về kế hoạch cho ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên trên thế giới .

Giác mạc bé gái 7 tuổi được ghép cho 2 bệnh nhân

Giác mạc bé gái 7 tuổi được ghép cho 2 bệnh nhân

Giác mạc của bé Hải An đã được ghép thành công cho 1 cụ bà 73 tuổi và nam bệnh nhân 42 tuổi.

Bệnh viện tư đầu tiên ở Việt Nam ghép gan thành công

Bệnh viện tư đầu tiên ở Việt Nam ghép gan thành công

BV Đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội vừa thực hiện thành công ca ghép gan từ người cho sống, trở thành bệnh viện tư đầu tiên cả nước thực hiện được kĩ thuật khó này.

Bệnh nhân Trung Quốc là người đầu tiên được ghép đầu

Bệnh nhân Trung Quốc là người đầu tiên được ghép đầu

Bệnh nhân Trung Quốc sẽ được chọn cấy ghép đầu người lần đầu tiên trên thế giới, thay cho bệnh nhân người Nga như thông tin trước đây.

Thái An (Theo SCMP)