- Lúc làm việc trên tàu, 2 thuyền viên người Trung Quốc và Myanmar không may bị té ngã, hôn mê.

Chiều nay, tàu SAR 2727 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 2 thuyền viên Zhang Li Jin (49 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và Tun Tun Oo (32 tuổi, quốc tịch Myanmar) bị nạn ngoài biển về TP Vũng Tàu chữa trị.

2 thuyền viên này làm việc trên tàu WISE SW (quốc tịch Panama) đang vận chuyển bột giấy, từ  Singapore đi Trung Quốc.

Quá trình đi qua vùng biển nước ta, do sóng to biển động, 2 thuyền viên bị ngã, dẫn tới đa chấn thương và rơi vào tình trạng hôn mê sau đó.

{keywords}
Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên nước ngoài bị nạn vào bờ

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cử tàu SAR 272 cùng nhân viên y tế cứu nạn.

Ngay khi tiếp cận được tàu WISE SW, y bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu và chuyển người bệnh về đất liền chữa trị.

Hiện 2 bệnh nhân đang được cấp cứu tại trung tâm y tế Vietsovpetro ở TP Vũng Tàu.

Cứu thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên biển

Cứu thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên biển

Khi đang hành trình từ Trung Quốc đi Thái Lan, thuyền viên tàu HAI SU 2 bị đột quỵ, phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp tới Việt Nam.

Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi về sạt lở đất tại Trung Quốc

Chủ tịch nước gửi điện thăm hỏi về sạt lở đất tại Trung Quốc

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình khi được tin về việc sạt lở núi, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản ở TQ.

Tàu Cảnh sát biển 8004 thăm, giao lưu với Cảnh sát biển Trung Quốc

Tàu Cảnh sát biển 8004 thăm, giao lưu với Cảnh sát biển Trung Quốc

Sáng nay, tàu CSB-8004 đã xuất phát đưa đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam lên đường thăm, giao lưu với lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc.

Gỗ lăn đè chết thuyền phó người Trung Quốc

Gỗ lăn đè chết thuyền phó người Trung Quốc

Thuyền phó của tàu Trung Quốc đã bị gỗ đè chết khi tàu tiến hành giảm tải trên vùng biển Quảng Ninh.

Văn Đức